Ngày 26:
Sống Nguyên Tắc và Đúng Luật Chúa
Nếu các
ngươi theo các qui tắc của Ta, nếu các ngươi giữ các mệnh lệnh của Ta và đem ra
thực hành, thì Ta sẽ ban mưa cho các ngươi đúng mùa, đất sẽ sinh hoa màu, cây cối
ngoài đồng sẽ ra trái. Ta sẽ đi đi lại lại giữa các ngươi; Ta sẽ là Thiên Chúa
của các ngươi, còn các ngươi sẽ là dân của Ta. (Lv 26: 3, 4, 12)
Có khi nào chúng ta để ý
đến những nguyên tắc và lề luật của Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải tuân thủ
không? Khi để ý tới, chúng ta có tự hỏi: “Tại sao Thiên Chúa muốn chúng ta phải
sống như thế không?” Rất nhiều vấn đề đã nảy sinh từ việc chối bỏ Lời Chúa khi
chúng ta không nghĩ rằng những chỉ thị Thiên Chúa phán dạy đều mang ý nghĩa sâu
xa và có lý do của Ngài. Mô-sê đã nói với chúng ta về nguyên tắc và lề luật của
Thiên Chúa rằng Ngài ban huấn lệnh cho Dân Ngài không phải chỉ giữ họ tinh khiết
nhưng còn làm cho họ nên thánh trước mặt Ngài.
Lề luật của Thiên Chúa, trong một cách nào đó,
phải được hiểu rằng, là nguyên tắc giải quyết những vấn nạn trước khi nó hình
thành. Mô-sê nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn biết những gì là tuyệt hảo
nhất cho chúng ta và cho những quan hệ giữa chúng ta với Ngài.
Là người lãnh đạo, chúng
ta hãy dùng nguyên tắc và lề luật ấy làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Chúng
ta hãy nhớ rằng là người lãnh đạo, cuộc sống của mình phải là gương mẫu cho mọi
người trong tổ chức. Người ta chỉ có thể phê phán hay đàm tiếu nếu chúng ta sống
sai nguyên tắc và lề luật của Thiên Chúa, nhưng không ai có thể mở miệng chỉ trích
nếu chúng ta có cuộc sống thánh thiện và gương mẫu.