Ngày 14: Đỉnh Cao và Cùng Đáy
Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,
Cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
Và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. (Tv 67: 2-3)
Phúc lành của Thiên Chúa
luôn ở cùng những nhà lãnh đạo theo đuổi và thực thi dự kiến của Ngài trên các
dân tộc và thế giới. Thánh vịnh 67 chứa đựng trọn vẹn giao ước gồm đỉnh cao
(top line) và cùng đáy (bottom line) mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào. Đỉnh
cao là phúc lành của Chúa trên Dân Ngài và cùng đáy là sự đáp trả tự nhiên đối
với phúc lành. Khi Thiên Chúa chúc phúc, chúng ta hãy đem những phúc lành đã nhận
lãnh tuôn trải trên những dân tộc chưa nhận biết Thiên Chúa. Đỉnh cao như vậy là
phúc lành của Chúa trên chúng ta, và cùng đáy là việc chúng ta rao giảng Danh
Ngài cho mọi người trên thế giới.
Những người lãnh đạo
thuộc về Chúa là những người lãnh đạo thực thi đường lối của Ngài. Giữ đạo không
chưa đủ. Nhận lãnh phúc lành không chưa đủ. Giữ và nhận mới chỉ là pháo đài phòng
thủ. Loan truyền mới là đường. Chứng nhân cho Chúa mới là mục đích. Thiên Chúa
hoàn thành sứ mạng cứu độ qua những người lãnh đạo thực thi dự kiến của Ngài là
tham phần vào cùng đáy (bottom line) của giao ước.