Ngày 24:
Dám Hành Động Là Một Phẩm Chất
Tôi cầu
xin Thiên Chúa các tầng trời, rồi thưa với vua: “Nếu đẹp lòng đức vua và nếu bề
tôi của Ngài là người vừa ý ngài, thì xin cử thần đi Giuđa, đến thành có phần mộ
tổ tiên thần để xây dựng lại”. (Nkm 2: 4-5)
Nơ-khe-mi-a đã phô bày
các phẩm chất cần thiết như những hành trang cho những người lãnh đạo như sau:
1.
Họ biết họ muốn gì: Ước muốn là điểm khởi đầu của mọi thành tựu. Nơ-khe-mi-a
biết ông muốn bức tường thành.
2.
Họ tự thúc đẩy mình hành động: Trước hết, Nơ-khe-mi-a hành động một
mình. Sau đó ông thúc đẩy mọi người cùng hành động với ông qua việc cung cấp tất
cả những dữ kiện thuận lợi và hấp dẫn họ.
3.
Họ đã sai lầm: Nơ-khe-mi-a đã không ngần ngại điều động những người
không xây cất chuyên nghiệp vào việc xây tường thành và những người không quen
chiến trận vào công việc tác chiến.
4.
Họ làm việc với tất cả khả năng: Những điều Nơ-khe-mi-a thiếu kinh
nghiệm, ông đã làm với tất cả nhiệt tình và con tim.