Ngày 10: Khôn Ngoan và Hiểu Biết
Hãy hết lòng
tin tưởng vào Đức Chúa,
chớ hề cậy
dựa vào hiểu biết của con.
Hãy nhận
biết Người trong mọi đường đi nước bước,
Người sẽ
san bằng đường nẻo con đi.
(Cn 3:
5-6)
Chương 2 và 3, sách Cách
Ngôn, bố trí một tư thế rõ ràng cho một người lãnh đạo tinh thần nói chung và
người lãnh đạo làm các công tác mục vụ nói riêng. Chúng ta mưu tìm sự khôn
ngoan và hiểu biết, và như vậy, chúng ta không thể không nương tựa vào Thiên Chúa,
Đấng là nguồn của mọi sự khôn ngoan và trí hiểu:
1.
Lớn: Người lãnh đạo thấu hiểu rằng dự kiến của Thiên Chúa luôn luôn
lớn lao hơn của họ.
2.
Tha nhân: Họ luôn luôn lôi kéo mọi người vào hàng ngũ của mình trước
mặt Chúa.
3.
Liên lỉ: Họ không bao giờ bằng lòng hay thoả mãn với ngày hôm nay.
4.
Cơ bản: Họ muốn nhìn thấy kết quả và hoa trái.
5.
Phát triển: Họ muốn không ngừng canh tân.
6.
Không định kiến: Họ không đóng khung Thiên Chúa trong một phạm trù
nhất định.
7.
Chiến thắng: Họ muốn thấy Vương Quốc vủa Thiên Chúa hiển trị trên
trái đất.
8.
Trực giác: Họ cảm nhận được điều gì có thể thực hiện.
9.
Tôi tớ: Họ muốn phục vụ và mang giá trị lại cho tha nhân.
10. Nhanh nhẹn: Họ định giá
mau lẹ và nhìn ra những câu trả lời khả thi.