Ngày 24: Những Nguyên Lý Chung
Này con,
lời thầy nói, con chú tâm để ý,
lời thầy
dạy, con hãy lắng tai nghe:
đừng để mắt
rời xa lời thầy,
nhưng hãy
luôn gìn giữ ở tận đáy lòng con.
Vì lời thầy
là sức sống cho ai tìm thấy
Làm cho
toàn thân được mạnh khỏe an lành.
Hãy gìn
giữ tim con cho thật kỹ,
Vì từ đó
mà sự sống phát sinh.
Miệng lọc
lừa, con đẩy cho xa,
Môi thâm độc
con xua cho khuất.
Đôi mắt
con, hãy nhìn ngay phía trước,
Ánh mắt
con, hướng thẳng trước mặt con.
Đường con
đi, hãy xan cho phẳng,
ước chi mọi
nẻo con bước được an toàn.
Đừng
quanh bên phải, chớ quẹo bên trái,
cố giữ chân
con khỏi điều xấu xa.
(Cn 4:
20-27)
Người lãnh đạo để lại
di sản lâu bền là người không đóng khung công tác và thiện chí trong thói quen
và văn hóa của tổ chức cá biệt, nhưng đặt căn bản lãnh đạo trên nguyên lý chung
của Giáo Hội và dùng nguyên lý chung này như kim chỉ nam trong mọi hành động. Câu
20-27 của Thánh Vịnh 4 dạy chúng ta rằng những nguyên tắc của Thiên Chúa qui hướng
về 3 khí cụ mà người lãnh đạo phải nắm trong tay khi hành xử chức năng chỉ đạo
của mình:
1. Hướng dẫn: Giúp đội ngũ
mình thẳng tiến trên đường công chính.
2. Bảo vệ: giữ lòng trí đội
ngũ mình khỏi những dịp tội và những ảnh hưởng làm lung lạc tinh thần.
3. Định hướng: Định vị tình
trạng hiện tại của đội ngũ và hướng đi cần thiết để canh tân và thăng tiến.
Mỗi người lãnh đạo có trách nhiệm sống Lời Chúa
và đem Lời Chúa vào hành động để trở nên người lãnh đạo, người bảo vệ, và người
định hướng cho chính mình và cho đội ngũ.