Ngày 26: Gây Ảnh Hưởng
Con cái
Israel nói với ông Sa-mu-en: “Xin ông chớ ngừng kêu lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng
tôi, để người cứu chúng tôi khỏi tay người Phi-li-tinh!” (1Sm 7: 8)
Sa-mu-en trong cương vị
một nhà lãnh đạo đã gây ảnh hưởng trên dân thế nào? Làm sao để mọi người lắng
nghe ông? Ít nhất là ba điểm không thể thiếu trong việc xây dựng tầm ảnh hưởng
trên đội ngũ, chúng ta có thể học được từ Sa-mu-en như sau:
1. Năng lực: Thiên Chúa
ban cho Sa-mu-en rất nhiều tài năng. Ông biết lắng nghe tiếng Chúa, có thể giải
đoán tương lai, và biết khôn ngoan khi phải giải quyết những vấn đề khủng hoảng.
Khả năng của ông chính là lý do để mọi người lắng nghe ông.
2. Cá tính: Không giống thầy
cả Ê-li, Sa-mu-en phát dương đường lối chính trực và thành tâm đối diện với mọi
khía cạnh trong cuộc đời mình. Dân chúng tin cậy nơi ông vì biết mọi nỗ lực của
ông trong cuộc đời không gì khác hơn là lo lắng cho đời sống của dân. Đối với họ,
Sa-mu-en là người đại diện của Thiên Chúa sống giữa họ, và là mẫu mực công chính
để xứng đáng đứng trước nhan Thiên Chúa và gắn bó với Ngài.
3.
Nối kết: Sa-mu-en biết sống
liên kết với dân. Ông dùng chính ngôn ngữ của họ để đối thoại với họ. Ông diễn đạt
lòng trắc ẩn trước nỗi đau của dân và đem đến cho họ lòng can đảm để đón nhận
những đau khổ và thử thách.
Tất cả những điểm này của
Sa-mu-en đều có giá trị tuyệt đối trong vai trò lãnh đạo ngày nay. Ta có thể tóm
gọn những điểm này vào một công thức như sau:
Năng Lực + Cá tính + Nối kết
= Ảnh hưởng