Giáo chủ Chính thống giáo và Tổng giám mục Anh giáo tham dự lễ Khai mạc Năm Đức Tin

WHĐ (11.10.2012) – Trưa 10-10-2012, một ngày trước lễ Khai mạc Năm Đức Tin, tại Vatican, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến vị đứng đầu Anh giáo, Tổng giám mục Rowan Douglas Williams.

Được biết, cùng ngày, Tổng giám mục Rowan Douglas Williams đã phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Vatican, đồng thời vào ngày hôm sau, 11-10, ngài sẽ tham dự Thánh lễ Khai mạc trọng thể Năm Đức Tin được cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Cùng tham dự Thánh lễ Khai mạc, sẽ có Giáo chủ Chính Thống giáo Bartholomaios I, Thượng phụ Constantinopolis.

Sự hiện diện của hai vị khách mời cho thấy Chính thống giáo và Anh giáo cùng hướng về dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II. Tại Công đồng này, hai giáo hội đã hiện diện với tư cách quan sát viên Công đồng.

Cũng nên nhắc lại, các vị lãnh đạo Chính thống giáo và Anh giáo đã đứng bên cạnh Chân phước-Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II trong lễ Khai mạc Năm Thánh 2000.

Đồng thời, mới đây, vào ngày 16 tháng Chín 2012, tại cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo các Giáo hội Kitô trong khuôn khổ chuyến tông du Liban, ĐTC Bênêđictô XVI đã cổ võ hãy cùng nhau làm việc “không mệt mỏi” để tình yêu của các Kitô hữu đối với Đức Kitô từng bước dẫn tới sự hiệp thông trọn vẹn”.

Thành Thi

 

Mục Lục Năm Đức Tin