Ý NGHĨA LOGO NĂM “PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH” CỦA GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

·       Hình ảnh người cha màu vàng, người mẹ màu xanh da trời, người con màu hồng. Cả ba như là những ngọn nến được thắp sáng bởi niềm tin vào Tin Mừng. “Gia đình Kitô Giáo là sự hiệp thông giữa các nhân vị, là dấu vết và hình ảnh của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần”.[1]

·       Hình ảnh cha mẹ và con tạo thành hình trái tim. Trái tim tượng trưng cho tình yêu. Mối dây độc nhất “làm nên” gia đình là tình yêu mến.[2]

·       Hình ảnh quyển phúc âm và Thánh Giá là trọng tâm của đời sống gia đình. Đây chính là chủ đề “Phúc Âm hóa đời sống gia đình”.

·       Hai cây thông màu xanh tượng trưng cho vùng đất Đà Lạt.

 



[1] SGLC 2205.

[2] Bruno Ferrero, Cha Mẹ Hạnh Phúc với Hệ Thống của Don Bosco, Editrice Elle Di Ci, 11.