Huấn từ của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 10 năm Huấn thị “Phẩm giá của
Hôn nhân” về tính vô hiệu của hôn nhân
Chiều thứ Bảy 24/01/2015
vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các tham dự
viên tham dự Hội nghị quốc tế đánh dấu kỷ niệm 10 năm Huấn thị Phẩm
giá của Hôn nhân (Dignitas connubii). Đây là Huấn thị hướng dẫn các
toà án giáo phận và liên giáo phận về việc xét xử
các vụ án về tính vô hiệu của hôn nhân.
Đức Thánh Cha nói rằng việc tham dự đông đảo Hội
nghị kéo dài 3 ngày này chứng tỏ “lòng quảng đại đáp lại công việc
quan trọng mà mỗi thừa tác viên đích thực của các toà
án Giáo hội đã thực hiện vì lợi ích của các linh hồn”.
Điều đó
cũng biểu thị “tầm quan trọng của Huấn thị Phẩm giá của Hôn
nhân, vốn không nhắm đến các chuyên gia luật, nhưng hướng đến những
nhân viên tại các toà án địa phương. Thật vậy, đây
là một sổ tay chỉ dẫn (vademecum) ngắn gọn nhưng hữu
ích mà các thừa tác viên của các toà án thực sự cần giữ
trong tay để thi hành việc xét xử vừa chắc chắn và mau chóng”.
“Xét xử chắc chắn bởi
vì Huấn thị trình bày sơ lược và giải thích rõ ràng mục
tiêu của bản thân vụ án, là sự chắc chắn về luân
lý: điều này đòi hỏi phải cẩn trọng, mọi nghi ngờ sai lầm rõ ràng phải
hoàn toàn bị loại bỏ, ngay cả không được loại trừ khả năng
về điều ngược lại”, Đức Thánh Cha nói về Điều 247, mục 2 của Huấn
thị.
“Như kinh
nghiệm thông thường cho thấy, một vụ án nhanh chóng vì những biết
rõ đường đi nước bước thì sẽ đi nhanh
hơn. Tôi muốn nói việc sử dụng Huấn thị này, thậm chí trong
tương lai, kiến thức có thể giúp các thừa tác viên toà
án rút ngắn cách tiến hành vụ án, thường các cặp vợ chồng cảm
thấy kéo dài và mệt mỏi”.
“Cho đến nay, không
phải tất cả các phương pháp mà Huấn thị này đưa
ra nhằm giúp tiến hành mau chóng vụ án, tránh được mọi chủ nghĩa hình
thức vì ích lợi của bản thân nó, đã được xem xét tỉ mỉ; chúng ta
cũng không thể loại trừ khả năng có thêm những đạo luật khác
trong tương lai với cùng mục đích”.
“Trong các quan
tâm mà Huấn thị Phẩm giá của Hôn nhân biểu lộ,
tôi đã nhắc rằng sự quan tâm về đóng góp thích
đáng và độc đáo của người bảo vệ mối dây hôn phối trong các vụ
án hôn nhân. Sự hiện diện và thực thi công việc một cách trung
thành của người bảo vệ không là điều kiện tác động đến thẩm
phán, nhưng khuyến khích tính công bằng không thiên vị trong phán quyềt
của thẩm phán, nhờ vào việc đưa ra trước thẩm phán các lập luận thuận
và chống việc tuyên bố tính vô hiệu của hôn nhân”.
Hội nghị về
Huấn thị Phẩm giá của Hôn nhân do phân khoa giáo luật của Đại
học Giáo hoàng Gregorian tổ chức, với sự cộng tác của Hội đồng Toà
Thánh về Văn bản Luật và Hiệp hội quốc tế cổ võ nghiên cứu
giáo luật.
Tạ Ân Phúc
(ubmvgiadinbh.org)