Đại Hội Simon Hòa Đàlạt Hải Ngoại, 2008

Báo Cáo về trang web Simonhoadalat.com

 

 

Thưa anh chị em,

 

Tính tới tháng 5 năm nay, 2008 trang web đã đi vào hoạt động được 9 năm (từ tháng 5-2000). Trong 9 năm qua, chúng ta đã nỗ lực cập nhật để đáp ứng nhu cầu của độc giả mỗi ngày một nhanh hơn, chính xác hơn và hữu hiệu hơn.  Chúng ta cố gắng đi đúng với mục đích và chủ trương mà chính chúng ta đã đặt ra.  Hằng ngày chúng tôi nhận được các email của độc giả với những lời khích lệ rất tích cực về trang simonhoadalat.com.  Ngoài ra, với kỹ thuật hiện đại được cài đặt trong trang web, chúng tôi cũng biết được trình trạng hoạt động và thị hiếu của độc giả.  Sau đây chúng tôi phân tích một vài dữ kiện trong 1 tháng điển hình, từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, 2008

 

1. Tổng quát:

              + Trực tiếp : 92.57 %

              + Qua trung gian một website khác: 4.80 %

                             + Tình cờ tìm đến: 2.76 %
2. Địa lý: độc giả từ đâu đến (tiêu biểu 10 quốc gia nhiều nhất)

 

3. Độc giả mới và cũ.  Trong số 12687 khách thì 67.27 % khách cũ trở lại.  Đây là con số khích lệ, vì độc giả có thích thì mới trở lại. Trong khi có 32.73% là khách mới

4

. Các trang được ưa thích nhiều nhất:

          - Thánh ca Việt Nam

          - Thưởng thức Thánh Ca

          - Sinh Hoạt Giáo Phận

          - Giảng lễ, cầu nguyện

          - Trang Tu Đức

          - Trang Giáo lý

 

5. Dự án đang thực hiện :

          1. Sửa lại trang home page (Trang bìa) và các trang chính, như đã gửi đến quí cha và anh em đang bìa đề nghị để xin ý kiến (sẽ công bố kết quả ở phần sau). Ưu điểm của trang mới này :

          (1) Sẽ hiển thị trên hầu hết các màn ảnh (displays) ở độ nhuyễn thấp (resolution pixels).

          (2) Có nhiều điểm (hot links) dẫn tới các đề mục chính, từ nhiều nơi khác nhau trên trang Web.

          (3) Phân biệt rõ ràng hơn giữa các đề mục GP Đàlạt và các để mục khác, cũng như giới thiệu rõ hơn về GP (Hai cột Mục Lục)

          (4) Gắn thêm phần in tại các trang mới.  Các trang cũ giữ nguyên hiện trạng.

          (5) Phần Tin Mới được nâng cấp nhanh hơn, rõ hơn, gọn hơn và dễ dàng hơn

          (6) Đóng lại các trang ít độc giả, thiếu người cộng tác và lỗi thời.

          (7) Tăng thêm phần an ninh cho web (security)

          (8) Thay đổi kỹ thuật về video player

          - Thời gian hoàn tất: Chúng tôi dự định hoàn tất  vào hạ tuần tháng 9 năm 2009.

          2. Nâng cấp máy chủ (web server).  Máy chủ hiện tại, đang dùng từ 10 năm nay, quá cũ không còn thích hợp nhu cầu và đòi hỏi của trang mới.  Máy mới có tốc độ nhanh gấp 4 lần máy cũ, với 2 CPU, bộ cứng gấp 10 lần máy cũ, 200 GB.  Phí tổn khoảng 1700.00 US đô.  Dự định hoàn tất trước Mùa Vọng 2008.

          3. Kết hợp với trang web của 2 giáo phận khác: Như anh chị em biết, có 3 giám mục xuất thân từ Đàlạt: Đức cha Phêrô, GM Đàlạt; Đc Phaolô Bùi văn Đọc, GM Mỹ Tho và Đc Giuse Võ đức Minh, giám mục phó Nha Trang.  Cả 3 địa phận đều có các trang web, cả 3 đều có một liên hệ khắng khít về nhiều mặt, tuy sinh hoạt và tổ chức khác nhau.  Sau 2 năm nghiên cứu và do nhu cầu hiện tại, chúng tôi đang có ý định hợp tác với trang web của 2 giáo phận Mỹ tho và Nha Trang trong lãnh vực trao đổi tài liệu và thông tin, làm thành một Mạng Lưới Tam Giáo Phận.  Đây là một xu hướng của thế giới “toàn cầu hoá” ngày nay: kết hợp để sinh tồn.  Trong dịp gặp gỡ ngắn ngủi với ĐC Mỹ Tho tại ngày Họp Mặt 2008, Ngài đã vui vẻ hưởng ứng đề nghị này.  Chúng tôi sẽ trình bày việc này với ĐC Phêrô và Giuse khi có dịp, sau đó lên chương trình làm việc với các webmaster.

 

6. Sinh hoạt trang web trong năm 2007-2008

          - Chúng tôi đã đăng ký tên domain, (tức tên simonhoadalat.com) thêm 5 năm nữa.

          - Ngân sách dành cho web năm 2007 là 1157.25 US đô.  Chi phí cho các khoản: thuê chỗ đặt máy chủ, trả tiền điện,  quà cho chủ nhân mà chúng ta mượn đường internet cao tốc (T1), mua nhu liệu, trả tiền domain name...Còn lại : 125.06 US đô.

 

7. Kết quả cuộc tham khảo ý kiến về trang bìa (Home page) của trang web Simonhoadalat.com

Sau khi gửi đi 2 lá thư đến anh em, tính đến hôm nay đã 3 tuần, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên về số thư hồi âm.  Tổng số chỉ có 8 thư trong số hơn 150 người nhận email trên toàn thế giới . Đó là:

-         Đức cha Phêrô

-         Cha Yoan Tuấn (vn)

-         Cha Nguyễn đức Cường (vn)

-         Anh Nguyễn Thành (Pháp)

-         Anh Thơm (Pháp)

-         Anh Lê bá Trí (vn)

-         Cha Trần đình Nhi (Hoa kỳ)

-         Anh Khánh (Texas, Hoa kỳ)

Chúng con xin cám ơn Đức Cha, quí cha và anh em trên đây đã hồi âm, dù thư hồi âm ngắn cũng làm khích lệ chúng con và an tâm tiếp tục. Những đề nghị của Đức Cha, quí cha và anh em, chúng con sẽ nghiêm túc nghiên cứu và cố gắng áp dụng cho hòa hợp với các đề nghị trái ngịch khác.

 

Với số thư hồi âm khiêm tốn này, cho chúng tôi thấy rằng sự quan tâm của đa số anh em với trang simonhoadalat.com thật lạnh nhạt....!  Điều này làm chúng tôi phân vân và vô cùng khó hiểu:  Anh em muốn chúng tôi cập nhật các thông tin nhanh chóng; muốn biết về tin này tin nọ; muốn hỏi địa chỉ người này người kia; thắc mắc tại sao không vào được trang Nội Bộ..... Nhưng để công việc này được nhanh hơn, cải tiến tốt hơn... thì đa số không muốn nhúng tay vào, dù hồi âm một email chỉ mất 3 phút.

 

Một số anh em trong ngày ĐH vừa qua giải thích rằng: anh em không hồi âm vì đã ngầm đồng ý cả (!).  Giải thích như vậy không ổn.  Vì làm sao chúng tôi đọc được những gì trong đầu anh em, nếu anh em không chịu nói ra, trong khi anh em và chúng tôi có cả một không gian ngăn cách.  Nhưng thôi, từ nay anh em sẽ không còn nhận được các email hỏi ý kiến như vậy nữa, coi như anh em đồng ý mọi sự.....!!!

 

8. Chuyện xưa

          Câu chuyện bắt đầu từ một email viết bằng tiếng Mỹ cách đây hơn 1 năm.  Nội dung là họ muốn mua lại trang web simonhoadalat.com. Đây không phải là lần đầu chúng tôi nhận được email như thế này.  Nhưng đây là email tỏ ra rất nghiêm chỉnh.  Sau khi trao đổi qua email, bên kia muốn trả giá 475 ngàn Mỹ Kim.  Chúa ơi, trúng mánh rồi !  475.000.00 đôla nhiều biết là chừng nào ! Nó sẽ giúp cho hội Simon Hòa làm được bao nhiêu việc.  Để so sánh số tiền này to đến cỡ nào đối với hội Simon Hòa, chúng ta thử làm một con tính  nhỏ.  Năm nay quỹ niên liễn thu được 1700.00 $.  Thôi cứ coi là 2000.00 $ cho chẵn. Nếu mỗi năm chúng ta vẫn thu được đều đều 2000.00 $ mà không tiêu một xu nào, chúng ta phải mất 237 năm rưỡi mới có được 475.000.00 đôla ! ..... Bán đi, làm cái khác, chần chờ gì nữa......?

 

Sau một đêm suy nghĩ, chúng tôi trả lời bên kia: Không, chúng tôi không muốn bán, sorry! Sau đó tôi đã bình thản xóa email mày, để khỏi sa vào chước cám dỗ !

Thế rồi cuộc sống bình thản trở lại, tiếp tục xây dựng web.....SMH.

Cho đến ngày Đại Hội 2008, trong lúc vui miệng, chúng tôi kể lại câu chuyện kia như một  góp vui trong ngày.  Nhưng không ngờ, chúng tôi gặp một phản ứng hết sức cuồng nhiệt của anh em, đòi bán ! bán !

Bình tĩnh......đã nào !

Như anh em biết, ở Mỹ việc sang nhượng một website cũng giống như sang nhượng một cơ sở thương mại hay kinh doanh.  Việc sang nhượng đều đặt trên hợp đồng được luật pháp bảo vệ. Đại để có một số cam kết thông thường và căn bản như sau: Người bán không được mở một cơ sở mới tương tự.  Dĩ nhiên người mua có toàn quyền khai thác cơ sở kinh doanh này..v.v....và người bán không còn trách nhiệm pháp lý gì trên trang web kia. (nhờ luật sư Phêrô Nguyễn đình Khương khai triển thêm luật này nhé.)

 

Nhìn về Web Simonhoadalat.com, tuy còn non nớt, nhưng tên của nó là tên của một vị thánh Tử Đạo VN, tên đó đã gắn liền với tên giáo phận Đàlạt, nó cũng là chính là anh em Simon Hòa, những người đã một dạo theo đuổi ơn gọi linh mục, nó cũng là phương tiện để chúng ta rao giảng Tin Mừng trong thời đại mới này.  Anh em nghĩ sao, một ngày nào đó, sau khi giao chủ quyền trang web,  thì vài hôm sau ngay trên simonhoadalat.com có đăng những bài và hình ảnh dâm ô, còn tệ hơn nữa đăng những bài đả kích đức tin Công Giáo?  Độc giả và giáo dân Đàlạt nghĩ gì về GP Đàlạt, về anh em Simon Hòa ? Trách nhiêm của chúng ta ở đâu?  Nghĩ đên đây chúng tôi rùng mình khi nhớ đến lời nguyền rủa của Chúa Giêsu “Những ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin vào Thầy phải sa ngã,thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đá biển còn hơn”... (Mt. 18,6).

 

Vậy, vì 475000.00 đô có đáng cho chúng ta lãnh hình phạt này không ?   Hỏi là đã trả lời rồi.

 

9. Lời cuối, chúng con nhân cơ hội này, xin hết lòng biết ơn Đức Cha Phêrô, người Cha, người thầy của chúng con.  Ngài đã hềt lòng nâng đỡ, khuyến khích và chỉ dẫn trang web ngay từ lúc chập chững cho đến những lúc chúng con bối rối để chọn một lập trường đúng đắn trước một biến cố, một thời sự trong và ngoài nước.  Xin cám ơn các anh đã nhiệt tình ủng hộ trang web qua những đóng góp tài chánh và công sức.  Không có các anh em này, trang web thật sự vất vả và lao đao.

 

Xin anh em tiếp tục cầu nguyện cho trang web của chúng ta thi hành đúng lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân”.

 

Xin Chúa trả công bội hậu cho Đức Cha và anh em.