ĐẠI HỘI SIMONHOA ĐÀLAT HẢI NGOẠI  2017

Ngày 10-9-2017

 

Đại Hội năm nay là một Đại Hội khác thường... Không chương trình cụ thể chính là chương trình của buổi họp mặt năm nay. Khác thường không chỉ về thời gian truyền thống đầu tháng 7, lễ Độc Lập Hoa Kỳ, mà còn mừng ngày vu qui thứ nữ anh chị Hương-Thủy.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham dự, nhân anh chi Hương-Thủy mời toàn thể gia đình Simon Hòa Hải Ngoại trong toàn quốc Hoa Kỳ tham dự lễ cưới con gái vào ngày 12 tháng 8, dịp mừng Bổn Mạng Thánh Simon Hòa 2016, anh em đã quyết định chọn ngày này là ngày Đại Hội cho năm nay.

Về thành phần tham dự, ngoài anh chị em vùng Los Angeles, Orange và Riverside counties còn có các anh chị em từ xa như anh chị Ngạn từ Florida, Sơn từ Virginia và Định từ San Jose . Một số anh chị em phụ giúp Đám Cưới tại nhà anh chị Hương Thủy và bận với công việc giáo xứ cũng  đến sau, nhưng cũng khá đầy đủ.

Anh Chị Em khai mạc buổi họp mặt lúc 10:30 sáng. Nội dung đơn giản và mang tính hàn huyên trao đổi. Anh Hội Trưởng báo cáo ngắn gọn và cám ơn anh chị em về việc quyên góp mừng tân GM Nguyễn Văn Mạnh. Một thành quả ngoài sự mong đợi - chưa bao giờ có. Anh em cũng bàn thêm về công việc của ban Tang Chế, cụ thể:

-      Ban Thông Tin sẽ liên lạc với tang gia để có thông tin cần thiết và chính xác, sau đó thông báo cho anh chị em.

-      Tùy theo hoàn cảnh xắp xếp để anh em có thể tham dự nghi thức viếng xác và cầu nguyện chung. Không nhất thiết phải có chương trình riêng của Nhóm trong chương trình Tang Lễ của nhà hiếu.

-      Việc phục vụ và hát tại nhà thờ cũng như ngoài nghĩa trang cũng tùy hoàn cảnh, ban tang lễ tùy nghi quyết định, tùy theo sự sắp xếp và yêu cầu của nhà hiếu.

Sau đó anh em kết thúc buối họp và dùng bữa trưa với nhau, rồi cùng nhau đến nhà thờ Gx Tustin tham dự Thánh Lễ Hôn Phối. Sáu giờ tối anh em họp mặt tại Nhà Hàng Majestic để dự tiệc cưới do anh chị Hương Thủy mời.

Chương Trình Mừng Bổn Mạng 2017 và  Đại Hội 2018 sẽ được thông báo sau.

 

Ban Thông Tin

 

 

Previous
Next










Sinh Hoat