<

Santa Ana 5-5-2002

 

Thông báo số 2 : về việc đón tiếp Ðức Cha Phao Lô Bùi Văn Ðọc

Và Ðại Hội Simon Hòa Hải Ngoại 2002

 

Thưa anh em,

 

Hằng năm cứ vào ngày 12  tháng 12 , Tiểu Chủng Viện Simon Hòa mừng Lễ Bổn Mạng.  Thông lệ đó chúng ta vẫn giữ từ ngày rời xa quê hương , tính đến này đã 27 năm.  Ðó là dịp qui tụ anh em từ khắp nơi để hun đúc tinh thần phục vụ Giáo Hội và Truyền Giáo mà chúng ta đã được lãnh nhận ít nhiều trong những ngày tháng trong Chủng Viện.  Ðây cũng là dịp để chúng ta thắt chặt tình huynh đệ và tương thân tương ái hầu có thể cùng nhau tiếp tay với Giáo Phận trong công việc chung.  Vậy để việc qui tụ đông đủ hơn, tạo điều kiện cho các anh em ở xa có thể  tham dự, nên trong kỳ Ðại Hội năm 2001 toàn thể anh em đã quyết định mừng Lễ Quan Thầy mà chúng ta vẫn gọi là Ðại Hội vào Mùa Hè thay vì Mùng Ðông.  Việc thay đổi này có những thuận tiện như sau:

1.      Mùa Hè thời gian sinh hoạt dài hơn, thích hợp cho các sinh hoạt trong nhà cũng như ngoài trời.

2.      Mùa Hè là mùa vacation của các hãng xưởng và học đường.  Ít trùng với các ngày lễ như  Tạ ơn, Giáng Sinh, Tết."Tây - Mỹ" mà ta thường dành cho gia đình và họ hàng.

3.      Mùa Hè không bị dồn dập công việc như cuối năm như  mua sắm cho các ngày Lễ. Hơn nữa giá vé máy bay, mứơn xe, khách sạn.. cũng rẻ hơn.  Các phi trường cũng  không bị tình trạng trễ chuyến vì thời tiết tuyết băng và đông nghẹt lượng khách đi lại..

4.      Và quan trọng nhất.là tiền thuế hoàn trả (tax refund) đã về !!!!

 

Thi hành quyết định đó, ngày 26-4-2002 ban Thông Tin đã thông báo đến anh em qua địa chỉ email: ngày Ðại Hội năm 2002 là ngày Thứ Bảy 27-7-2002.  Nhưng vì có cuộc thăm viếng của Ðức Cha Phao lô Bùi Văn Ðọc đến Mỹ vào tháng 8 và Ngài có nhã ý muốn gặp gỡ anh em Simon Hòa, nên ngày Ðại Hội của chúng ta sẽ được dời lại ngày Thứ Bảy 17-8-2002 với sự tham dự của Ðức Cha Phaolô.

 

Như vậy trong dịp này chúng ta sẽ có hai công việc phải làm và cần phải chuẩn bị trước:

-         Ðón tiếp Ðức Cha Bùi Văn Ðọc.

-         Ðại Hội 2002.

 

I.                   Ðón tiếp Ðức Cha Bùi Văn Ðọc:  Ðức Cha sẽ có mặt tại San Diego, California ngày 10-8-02 thăm cha cố Biên tới ngày 13-8-02 sẽ trở lên vùng Los Angeles và Orange County thăm anh em Simon Hòa.  Ngài sẽ ở đây với anh em cho tới hết ngày 18-8-02.  Như vậy Ngài có 6 ngày với anh em.  Rút kinh nghiệm từ các cuộc tiếp đón các đức cha lần trước, lần này không còn cảnh "lắm mối tối nằm không", xin  anh em nào muốn mời Ngài theo chương trình riêng của gia đình xin cho ban Thông Tin biết.  Nên tránh trọn ngày thứ bảy 17-8-02 (ngày Ðại Hội) và chiều Chủ Nhật 18-8-02 (dâng thánh lễ tại giáo xứ Thánh Giuse Thợ, Canoga Park).  Ưu tiên cho anh em mời trước (first come first serve!).  Mong anh em bày tỏ tình cảm quí mến và nồng nàn đến người thầy và vị Chủ Chăn của Giáo Hội trong dịp hiếm có này.  Xin xem chương trình khái lược tổng quát chuyến đi nước ngoài của Ngài trên Website Simon Hòa Ðàlạt.

II.                Ðại Hội năm 2002: Vì đây là Ðại Hội chuyển tiếp từ mùa Ðông sang mùa Hè, nên sự chuẩn bị và tổ chức sẽ khác hơn. 

o       Thời gian: Thứ Bảy 17-8-02 từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều.

o       Ðịa điểm: tại một tư gia Quận Cam (Orange County), California sẽ thông báo sau.

Xin anh em ở xa vui lòng xắp xếp chương trình của gia đình và thông báo về ban Thông Tin sớm chừng nào hay chừng đó, để anh em tổ chức chuẩn bị chốn "gửi thân" của anh em và gia đình. 

Như vậy tính đến ngày Ðại Hội chúng ta có hơn 3 tháng chuẩn bị, nên xin anh em xắp xếp chương trình làm việc và nghỉ Hè của gia đình để có một cuối tuần với Ðức Cha và anh em.  Sự hiện diện của anh em và gia đình trong ngày Ðại Hội nói lên tình cảm của anh em với Giáo Phận, thầy trò và bằng hữu.  Không vì một chuyện nhỏ trong quá khứ, riêng tư mà chúng ta bỏ mất lòng biết ơn và tình bạn.

            Nếu không có gì thay đổi sẽ có 3 anh em linh mục đang du học tại Pháp: Hội, Hải vàLâm cũng qua tham dự với chúng ta.

 

Tất cả mọi liên lạc xin gửi về:

Email: simonhoa@pacificnet.net

 

Ðiện thoại:

            (714) 554-8860 Trần Văn Thông

(818) 882-6613 Ðào Ngọc Ðiệp

 

Nay thông báo,

 

Ban Thông Tin.

5-5-2002

 

 

 

Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ