Mừng Lễ Thượng Thọ Cha Bề Trên

Giuse Phạm Văn Trần.

 

Ngày 28 tháng 2 năm 2003, giáo xứ Chính Tòa Ðàlạt sẽ tổ chức lễ Thượng Thọ ( 90 tuổi ) và 60 năm linh mục cho cha Cựu Bề Trên TCV Simon Hòa Ðàlạt là cha Giuse Phạm Văn Trần.

Cha cố Trần làm Giám Ðốc TCV tiên khởi từ năm 1959 cho tới 1965, tức trong thời gian TCV còn ở trại Farreaux, Chi Lăng. Năm lớp đầu tiên Tiểu Chủng viện Chi Lăng: Giuse 1, Phanxicô 1, Vô Nhiễm 1, Kytô Vua 1 và một nửa lớp Terêxa 1 đều là học trò Pháp Văn vỡ lòng với Ngài ở lớp đệ Bát.   Sau đó Ðức Cha Hiền bổ nhiệm Ngài làm phó xứ Chính Tòa cho đến nay.  Trong thời gian làm giám đốc TCV Ngài cũng coi sóc giáo họ Cây Số 4, hạt Ðàlạt.

Theo anh Qùy, lớp Phanxicô I trong kỳ về thăm quê hương vừa qua cho biết, Ngài không còn đi đứng được nữa, phải ngồi trên xe lăn hay ghế dựa.  Ngài rất đau đớn và mệt mỏi.

Cha Giuse Trần là một linh mục có một trí nhớ khác thường, và một thính giác đặc biệt. Ngài tuy đã lòa từ lâu nhưng khi có người quen không gặp nhiều năm mà chỉ cần lên tiếng là Ngài nhận ra ngay.  Ngài thường ngồi tòa giải tội cả ngày để mọi người có thể lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải.  Trong những ngày chuẩn bị các lễ lớn trong Giáo Hội, hàng đoàn người đứng xếp hàng để chờ lãnh bí tích Cáo Giải với Ngài.

Trong dịp này chúng ta cùng với Ngài cảm tạ Chúa về 60 hồng ân linh mục và cầu nguyện cho Ngài khỏe mạnh, vâng theo Ý Chúa.

 

Cha Trần trong ngày lễ Mùng Hai Tết Quí Mùi 2003 tại nhà thờ Chính Tòa
Ngài ngồi đồng tế ngay trên xe lăn
Lãnh nhận Mình Thánh Chúa trong thánh lễ Mùng Hai Tết
Cùng với cha tổng đại diện Võ Ðức Minh, anh Qùy, (cư ngụ tại Bỉ)