Đalạt ngày 28 tháng 10 năm 2003
Anh Lại Kim Tòan
và Anh chị em Simon-Hòa thân mến,
Sau khi đã vắn tắt trình bày với anh Toàn về
chương trình mà Giáo phận đang nỗ lực để giúp đỡ các em học sinh Thượng đi học
ở Mẫu giáo và hết cấp I (tức là Tiểu học), thì nay thông tin với anh Toàn và
Anh chị em Simon-Hòa về kết quả năm vừa qua và công việc của niên khóa
2003-2004.
Trước hết, vào
những ngày này, Giáo phận nhà có nhiều biến cố liên hệ gián tiếp đến công việc
phục vụ các em Dân tộc : cha Giuse Phùng Thanh Quang, quản hạt hạt Di Linh kiêm
quản xứ giáo xứ Di Linh vừa mới được Chúa gọi về, sau 49 năm làm linh mục và
hưởng thọ 78 tuổi. Ngài là một đại ân nhân của anh em Dân tộc, tác giả quyển
sách “Lạc quan trên miền Thượng”. Mới ngày hôm qua, Giáo phận dâng lễ và cầu
nguyện cho cha Phêrô Trần Văn Khuyên dịp giỗ 100 ngày qua đời : cha đã chăm sóc
và dạy dỗ nhiều làng Dân tộc. Và hai ngày nữa đến lễ Giỗ 30 năm của Đức cha
Gioan Cassaigne, vị “tông đồ tiên khởi” loan báo Tin Mừng cho anh em Dân tộc
vùng Nam Tây Nguyên này. Chúng ta tin tưởng rằng các hạt giống này được gieo
vào lòng đất đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại nhiều hoa quả.
Đây cũng là
dịp rất thuận lợi để chúng ta nhìn lại công việc mà chúng ta gọi tên là “Chương
trình ‘KHUYẾN HỌC’ dành cho các em dân tộc thiểu số nghèo, hiếu học, từ Mẫu
Giáo đến hết cấp I (Bảy năm)”.
Bước vào Niên
học 2002-2003 vừa qua, có 70 em được cấp học bổng như mọi em khác trong chương
trình, nhưng dần dần các em này được chuyển qua một chương trình khác có học
bổng cao hơn và thuận lợi hơn, trong đó có :
- 20 em thuộc
giáo xứ Đạ tẻh.
- 30 em thuộc
Cộâng đoàn Trinh Vương, giáo xứ Phú Hiệp.
Kết quả học
tập của Niên khóa 2002-2003 của 369 em còn lại như sau :
- Giỏi : 25
em (6,8%)
- Khá : 121
em (32,8%)
- Trung bình :
193 em (52,3%)
- Yếu : 30
em (8,1%)
Được chia ra
như sau :
- Học bổng năm
thứ năm : 59 em ;
- Học bổng năm
thứ tư : 162 em ;
- Học bổng năm
thứ ba : 83 em ;
- Học bổng năm
thứ hai : 65 em.
Như vậy, 369
em được trợ cấp (thuộc 23 giáo xứ) đã đi học khá đều và thu hoạch kết quả tốt.
Số Ân Nhân có gia tăng (tuy có một số rất ít không tiếp tục giúp đỡ trong niên
khóa vừa qua). Gia đình, giáo xứ, cộng đoàn đã tham gia rất tích cực đúng với
chức năng của mình.
Tiếp tục
chương trình đã vạch ra, Niên khóa 2003-2004 đã thu nhận thêm 95 em, được chia
ra :
- Tùng Nghĩa :
20 em (giáo xứ Tùng Nghĩa gồm người Kinh và các dân tộc thiểu số miền Bắc di cư
vào Nam [người Nùng, người Thái, người Tày…], nhưng còn phải phục vụ rất nhiều
giáo điểm người Dân tộc thiểu số bản địa [như : Preh-Yong, Preh-Kanai,
Chirong-Tambor, Gia-Bá, Chirong-Kra …].
- Tân Phú : 30
em (gồm nhiều làng dân tộc, như : Djoe, N’Dong-Dor, Ka-Quil, K’Brạ …)
- Đạ tẻh : 45
em (được thu nhận thêm 45 em đợt II, vì nơi này đang cố gắng thực hiện một
chương trình giáo dục toàn diện hơn).
Tổng số học sinh Dân tộc thiểu số nghèo được
hưởng học bổng Niên khóa 2003-2004 là 464 em (369 em cũ + 95 em mới), với chi
phí 11.600 USD.
Chúng ta hết
lòng đội ơn Chúa luôn yêu thương người nghèo, và ban cho chúng ta cơ hội cùng
phương tiện để cộng tác vào chương trình yêu thương của Ngài. Chúng ta cám ơn
tất cả mọi người, cách này hay cách khác, đã (và còn tiếp tục) giúp đỡ chương
trình “Khuyến Học” này.
Toàn nhớ nhắc
anh chị em Simon-Hòa giúp Giáo phận thực hiện chương trình này nhé, cách riêng
các anh chị hăng hái xung phong trong ngay Đại Hội 2003 vừa qua.
Cha luôn nhớ Anh chị em và luôn cầu nguyện
cho Anh chị em được bình an trong Chúa và luôn yêu thương nhau.
Thân ái,
Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Giám mục Giáo phận Đàlạt