Kết qủa thăm dò “Trưng Cầu Dân Ý”

 

 

Kính thưa quí cha và anh chị em,

 

Vào những ngày cuối năm Quí Mùi, chúng con đã gửi tới quí cha và anh chị em bản “Trưng cầu dân ý” nhằm tổ chức lại “hòm thư” của Gia đình Simon Hòa. Chúng con chân thành cám ơn quí cha và anh em đã dành thì giờ quí báu cuối năm để tham gia cuộc “trưng cầu” này. Sau mười ngày ( 19/1 – 29/1/04), chúng con có một kết quả:

 

I.            Mục Ðích:

a.   – Tìm một địa chỉ email cho Hội Ái Hữu Simon Hòa thay thế cho địa chỉ cũ thongreo@yahoogroups.com

b.   – “Rà soát” lại những địa chỉ của các Hội Viên xem có còn “hiện hữu”,  còn “sống” không, hay đã thay đổi.

c.    – Tìm một dạng thức (format) điện thư chung.

 

II.          Ðối Tượng: Trong danh sách này gồm có 129 địa chỉ, trong và ngoài nước:

-      44 linh mục

-      3 thầy sáu và đại chủng sinh

-      82 cựu chủng sinh SMH

III.      Nội Dung Bản Thăm Dò

“ Vậy để đáp lại sự ưu ái của quí cha và anh em, nay chúng con thiết lập một email address cho riêng Hội Simon Hòa.  Vì đây là địa chỉ của Hội Simon Hòa mà mọi người chúng ta sẽ sử dụng nhiều sau này, nên con xin mọi người tham gia các vấn đề sau:

 

a.   Tên địa chỉ: Xin quí cha và anh em chọn những tên nào sau đây thích hợp cho SMH: (xin đừng bấm vào bất cứ địa chỉ nào sau)

simonhoa@adelphia.net; gdsimonhoa@adelphia.net; gdsmh@adelphia.net; giadinhsmh@adelphia.net...hay bất cứ địa chỉ nào do quí cha và anh em nghĩ ra.

 

b. Máy của quí cha và anh em có đọc được unicode không? Nếu không có thì đang dùng bộ chữ VN của nhóm nào?”

IV.        Kết Quả

Tính đến ngày 29-1-04 tức là sau 10 ngày gửi đi, có kết quả như sau:

-      27 email tham gia

-      10 email chọn simonhoa@adelphia.net

-      6 email chọn gdsimonhoa@adelphia.net

-      6 email chọn ghsmh@adelphia.net

-      0 email chọn giadinhsmh@adelphia.net

-      0 email đề nghị địa chỉ email khác

-      5 email không có ý kiến hoặc địa chỉ nào cũng được.

-      9 email bị trả về, vì địa chỉ không “hiện hữu”

-      2 địa chỉ chưa nhận được email, vì chủ nhân chưa mở “hòm thư” (tính cho tới hôm nay, lúc chúng tôi viết bài này)

-      21 email có thể đọc được unicode, không có trở ngại

-      5 email không cho biết có đọc được unicode hay không.

-      1 email cho biết máy đọc được unicode nhưng không in được unicode

V.           Phân Tích:

Qua 27 email tham gia này, chúng tôi có kết quả sau:

-      Linh mục : 13 vị

-      Ðịa chỉ trong nước: 11 vị

-      Các quốc gia khác ngoài Mỹ : 19 vị

VI.        Nhận Ðịnh:

Sau khỉ gửi tới 129 địa chỉ trong danh sách đã đăng ký gia nhập Hội Ái Hữu Simon Hòa và số email hồi âm, chúng tôi  có nhận xét rằng:

VII.     Hướng Phục Vụ:

1. Như vậy kết quả cho thấy rõ ràng anh em đã chọn một cái tên thân quen là địa chỉ email cho Hội Simon Hòa: simonhoa@adelphia.net . Chúng tôi sẽ gửi kèm một bài về địa chỉ mới này.

2. Trong các thông tin tương lai, Hội sẽ quan tâm nhiều đến những đối tượng tham gia việc tham khảo ý kiến này.

2. Từ nay chúng ta sẽ dùng unicode trong các email thông thường để liên lạc với nhau.   Ngoài ra các thông tin này cũng được đăng trên trang Sinh Hoạt Nội Bộ của trang Web SMH.

 

Một lần nữa chúng con chân thành cám ơn quí cha và anh em đã cho chúng con cơ hội biết được ý kiến.  Qua đó chúng con có thể chọn được hướng đi,  hầu có thể phục vụ hữu hiệu hơn. 

 

Ước mong rằng địa chỉ mới là mối giây nối kết mọi người dù ở mọi nơi trên địa cầu.

 

Kính chào quí cha và anh em

 

Lại Toàn