NGÀY HỌP MẶT GIA ĐÌNH SIMON HÒA DALAT. 

 

       Ngày 12-12 đã trở thành ngày Truyền thống của Chủng Viện Dalat trong dịp mừng kính Thánh Bổn Mạng Simon Hòa.

       Chủng Viện Dalat đã bước sang năm thứ 43 với con số 78 Linh mục đang phục vụ Giáo Phận, một số đang du học và một số phục vụ các Giáo Phận hải ngọai........ Tên gọi Simon Hòa được ghép từ tên hai vị Thánh tử đạo Việt Nam : Thánh linh mục Philipphê Phan văn Minh và Simon Phan Đắc Hòa.

       Thánh lễ được hai Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn và Giuse Võ Đức Minh đồng tế cùng với hơn 50 linh mục gồm các cha giáo sư và các cha xuất thân từ Simon Hòa. Cùng hiện diện còn có hơn 100 thầy và các ứng sinh cũng như một số gia đình giáo sư và các anh em đã ra đời, trong đó có gia đình thầy Sáu Antôn Vĩnh  từ Toronto Canada .  Về mái trường xưa, khung cảnh vẫn như cũ dường như rất ít đổi thay, lại làm cho bầu khí trở thành thân quen ấm áp .

      Và theo truyền thống, các thế hệ Linh mục đàn anh cùng với Chủng viện có dịp chúc mừng và tặng quà cho 5 anh em mới được phong chức hôm 29-9-2005. Niềm vui lại càng được nhân lên trong những ngày này khi Giáo Phận Dalat đang tích cực chuẩn bị cho ngày đại lễ tấn phong Giám Mục .

      Đặc biệt trong tiệc mừng hôm nay có sự hiện diện đầy ý nghĩa của Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế, Đức Cha Stephano Nguyễn Như Thể, đồng hương với Thánh Simon Hòa. Cùng đi với Đức Tổng Giám Mục còn có Viện Phụ Tiến sỹ Stephano Hùynh Quang Sanh mà cách đây trên 30 năm đã từng sống chung tại Chủng Viện khi theo học Đại Học Dalat.

      Mái nhà xưa vẫn nghèo nàn dưới cơn mưa phùn với đợt không khí lạnh của mùa đông Dalat, nơi đã ươm mầm bao nhiêu Ơn gọi, nơi đã gìn giữ thật nhiều kỹ niệm đẹp ngày xưa ....để ngày nay như những cánh chim vẫn tiếp tục bay cao, bay xa ..... khắp bốn phương trời ........

LM. Gioan Bosco Trần Văn Điện.

 


Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ