Thư khiếu nại của Bang Chủ Trịnh Ngọc Lâm, Lớp Teresa 1

 

 

From : "LamTrinhHCO" <lamtrinhhco@hcm.fpt.vn>  

Date: Tue, 17 Oct 2006 16:59:50 -0700

 

“...* Tiêu đề của Bác nói về lớp Terexa” 31năm mới gặp nhau là sai đó. Năm nào Lớp Terexa cũng họp mặt nhau nhưng quy mô hơn kể từ năm 2003 khi mà 3 miền Saigon-Dalat-Baoloc cùng quy tụ lại và bầu ban giúp việc gồm :(Năm nay Miền Dalat Lớp trưởng là Ðại Ca Hiệp, Miền Baoloc là Phạm văn Bá, Lớp trưởng Saigon là Nguyễn công Minh, Lớp trưởng miền Buôn Mê Thuột là Trần đăng Khoa (mọi). Lâm làm Tổng trưởng lớp

·        Cái cần chỉnh thứ hai là : không biết Bác ghi 03-8-2006 ở phần hình ảnh là ý nghĩa gì Lâm không hiểu.

Riêng về Cty Minh Tú nói cho vui vậy chứ đó là cái tên mà Minh đặt cho cái xe Mercedes 16 chỗ của Minh mà thôi.....”

...............................................

“.... Gởi đến Bác Toàn tấm hình chụp tương đối đầy đủ của Lớp Terexa trong dịp họp mặt vừa qua.(01/10/2006)

 

 

 

(Ghi chù từ trái sang phải, từ sau đến trước để Bác nhận dạng không thôi lại bị chửi)

(hàng sau) Phan toàn Việt-Trịnh Ngọc Lâm-Ðào Quý Vượng- Phạm văn Bá- Lm Trần văn Chiến- Lê Mạnh- Ðại ca Hiệp- Ðức Trung Thành- Nguyễn văn Phương

(hàng giữa)Trần văn Thái- Phạm văn Nghị - Nguyễn văn Thiện - Nguyễn văn Thế- Trần đình Tuyền- Trần Liên - Nguyễn công Minh

(hàng trước) Nguyễn Thanh Bình- Nguyễn công Khanh- Trần văn Sử- Bà xã Lê Mạnh-Bà xã Phương- Con gái Phương- Trần văn Khoa- Mai văn Cung

        Hẹn gặp nhau thư sau nhé. Chúc Bácvà Gia quyến mạnh khỏe,BìnhAn.

        Thân chào.

        Lam, Trinh ngoc

 

 

Tòa Soạn trả lời:

 

  1. Ai biểu hổng nói rõ trong bài tường trình năm nay, ai mà biếc. Mà hằng năm vẫn họp mặt sao hổng tường trình cho mọi dân các nước trên thế gian biết, nên tòa soạn “soạn” đại cái tựa để “ ... sau 31 năm xa cách” này.  Thế năm nay “chơi trổi” hơn các năm khác, vậy sẽ đổi tựa đề như sau Hình Ảnh Lớp Têrêsa I Họp Lớp Mừng Bổn Mạng Đại Trào sau 31 Năm Xa Cách nhé !
  2. Cái cần chỉnh thứ 2” ( cấm chú giải !) là tai nạn nghề nghiệp, nên cái cần này đã được chỉnh rồi, giữ lại một cái thôi. Cái kia “cắt” rồi, khỏi làm bác Trịnh nó ngứa ngáy khó chịu mà không chiụ khó hiểu !