Bản tin hiệp thông từ Dalat

 

NGÀY HỌP MẶT CHỦNG VIỆN MINH HÒA 2006

         

Ngày 12 th1ng 12 hàng năm, ngày kính thánh Sinon Phan Đắc Hòa đã trở thành ngày họp mặt truyền thống của gia đình Chủng Viện. Đặc biệt năm nay kỷ niệm 40 năm việc xây dựng cơ sở Chủng viện trên ngọn đồi Đa Thiện (1967) nên không khí cũng khác hơn, đông hơn và vui hơn. Khác với mọi năm, Chủng viện có gử giấy mời đến tất cả các Linh mục, cựu chủn sinh Simon Hòa Dalat. Và với tinh thần Uốn Nước Nhớ Nguồn, có sự hiện diện khá đông của các Cha giáo sư qua mọi thời kỳ. Đức Cha đã mở đầu Thánh lễ tạ ơn  bằng hình ảnh đông đúc của đoàn dồng tế  với lễ phục nầu đỏ chói ngời  dòng máu anh hùng tử đạo Simon Phan Đắc Hòa và Philipphê Phan văn Minh. Với 64 Linh mục chung quanh Đức Giám Mục trong Thánh  lễ hôm nay như muốn nối kết tất cả gia đình Chủng viện trong tình thương của Chúa dưới sự bảo trợ của ha vị thánh bổn mạng. Trải qua 40 năm, vườn ương của Giáo Phận đã góp vào 87 Linh mục làm việc trong vườn nho của Chúa. Nếu như Giáo Phận Dalat chính thức được  thiết lập vào 24-11-1960 thì Tiểu chủng viện với tên gọi Simon Hòa chính thức được khai sinh vào 15 thán 07 năm 1962, lúc ban đầu ngôi nhà chủng viện được mượn lại từ trang trại của ông bà Fareau bên Chi Lăng, sát bên Đại Học Quân Sự gần phía hồ Mê Linh, rất gần hồ Than Thở. Đến 1967, cơ sở được di rời qua bên Đa Thện . Lúc này Chủng viện mớ chính thức an cư cho đến ngày hôm nay mặc dù trả qua bao mùa mưa nắng, bao nhiêu biến động của thời cuộc....mái nhà xưa vẫn còn nguyên vẹn hình hài có chăng cũng chỉ là gia cố, tân trang cho hợp với ngày kỷ niện 40 năm. Trở về má nhà xưa không chỉ là hoài niệm quá khứ nhưng để cảm nhận những hồng ân hiện tại để ươm mầm tương lai . Bao nhiêu thế hệ đã xuất thân từ mái nhà thân thương này. Cho đến 1971, Giáo Phận chính thức có Đại chủng viện đặt cơ sở tại đầu  Dốc Đá Đa Thiện gọi là Cư Xá Minh Hòa với vị Giám Đốc tiên khởi là Đức Cha Giáo Phận đương nhiệm.

Từ nay, Chủng viện có thêm một vị Thánh bảo trợ là thánh linh mục Philipphê Phan văn Minh và có tên ghép là Minh Hòa. Sau ngày đất nước thống nhất, cơ sở Minh Hòa trở hành Trường Công Đoàn của Nhà Nước. Tấ cả đều thu gọn và trở về chốn cũ với tên gọi là Đại Chủng Viện Minh Hòa. Nhìn con số đông đảo anh em chủng sinh, phải thầm tạ ơn Chúa vì Ơn Gọi vẫn còn phong phúi  và chúng ta có quyền hy vọng vào tương lai đang triển nở hứa hẹn một mùa gặt bội thu.

            Trở về với buổi họp mặt hôm nay,

             Hòa trong  nhịp đàn tiếng hát hân hoan chào đón Đức Giám Mục, các Cha giáo, các giáo sư, thân nhân và ân nhân và một số khách mời , Cha Giám Đốc đã phác một cái nhìn lịch sử với những thành quả qua 40 năm . Sau đó, Linh mục niên trưởng Phêrô Trần văn Định , đại diện cho thế hệ học trò  đã phát biểu cảm nghĩ và theo truyền thống anh  em Linh mục Minh Hòa trao tặng quà là Chén Thánh cho năm anh em mới lãnh chức Linh mục trong năm. Đó là các Cha : PX. K'rel, Gioan Đỗ Minh Chúc, Phêrô Phạm An Nhàn, Giuse Nguyễn văn Quí, Giuse Vũ Ngọc Thanh. Để bày tỏ sự hiệp thông sâu sắc, có anh Trần văn Toàn và ái nữ từ Pháp về tham dự ngày vui của Chủng Viện. Được biết , ngoài buổi họp mặt chính thức tại Dalat; anh em Minh Hòa tại các nơi cũng tổ chức ngày gặp gỡ tại Saigon, tại Phát Hải, Long Khánh ....

            Bữa tiệc thân mật tiếp tục trong tiếng cười vui vẻ, rộn ràng trao đổi giữa nhiều lứa tuổi. Đức Cha có ước mong sưu tập lại danh sách những con người, những guơng mặt, những thế hệ đã đặt nền, hình thành và phát triển mản vườn ươm của Giáo Phận, Đại Chủng Viện Minh Hòa.

 

Cát Hạnh

(Lm. Bosco Trần Văn Điện, Khóa 3 Chủng viện Simon Hòa)

             

Xin Xem Hinh



Về Trang Mục Lục