TÒA GIÁM MỤC

9 Nguyễn Thái Học

ĐÀLẠT – LÂM ĐỒNG

Email : tgmdl@hcm.vnn.vn

 

Đàlạt, ngày 06 tháng 6 năm 2006

 

Anh Em trong Gia Đình Simon Hòa thân mến,

Từ hôm nay đến ngày Đại Hội Simon Hòa năm 2006 không còn lâu lắm, nên ngay từ bây giờ cha muốn cùng với Anh Em hướng về dịp Đại Hội, để hiệp thông và chia sẻ với Gia Đình Simon Hòa những tâm tình rất chân thành của cha và của Giáo Phận.

Nghĩ tới Anh Em, cha vẫn luôn vui mừng và hãnh diện vì có những người con xuất thân từ mái trường thân yêu của Simon Hòa – Minh Hòa nay đang nhiệt thành sống chứng tá giữa đời, để làm sáng danh Chúa và phục vụ lợi ích con người. Giáo Phận cám ơn Anh Em và hậu duệ là những nàng dâu và các cháu chắt trong Đại gia đình vẫn hướng về miền đất thân yêu này trong lời cầu nguyện và hy sinh … Tiếc quá, hoàn cảnh chưa cho phép chúng ta tổ chức Đại Hội ngay tại Đàlạt này! Cứ nghĩ tới điều này lòng cha lại rạo rực… Biết đâu, nếu Chúa muốn. Cha cũng rất tiếc vì không thể hiện diện bên Anh Em trong ngày Đại Hội. Dù vậy, hãy tin rằng cha luôn gần gũi từng người trong Anh Em trong kinh nguyện và khi có dịp vẫn thường thăm hỏi tin tức… Cha cũng tạ ơn Chúa vì tình nghĩa của Anh Em đối với nhau, biểu lộ qua sự thương yêu và thông cảm, nâng đỡ nhau.

Trong năm 2006 này, Gia Đình chúng ta có nhiều tin vui : lễ phong chức linh mục cho 5 phó tế ở Đàlạt ngày 27/4, trong đó có hai thầy cao niên thuộc thế hệ trước 1975 là Phanxicô Xavie K’Brel lớp Giuse II và Giuse Nguyễn Văn Quý lớp Phanxicô Xaviê II ; rồi ngày 27/5 tại Hoa Kỳ thầy Stêphanô Nguyễn Mạnh Khả lớp Giuse II cũng được lãnh chức linh mục. Chúng ta phải dâng lời tạ ơn Chúa đã thương ban cho Giáo Hội luôn có những mục tử và cầu xin để các cha luôn biết để Chúa rèn luyện, trở nên “mục tử như lòng Chúa mong ước”.

Tòa Giám Mục đang sửa chữa và nâng cấp ngôi nhà mới để có thể đáp ứng nhu cầu tĩnh tâm và sinh hoạt của các linh mục trong Giáo Phận. Năm nay, Giáo Phận đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 80 năm người dân tộc đầu tiên được làm con cái Chúa khi lãnh nhận bí tích Rửa tội (7/12/1927-2007) và hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm Giáo Phận được thiết lập (24/11/1960-2010). Chắc chắn đây là thời gian để chúng ta cùng dâng lời tạ ơn, sám hối và chuẩn bị mừng kỷ niệm trong niềm tin yêu phó thác vào Tình Yêu quan phòng của Chúa.

Cũng trong tâm tình này, cha hết sức cám ơn Anh Em đã vất vả hình thành và cộng tác trong trang nhà www.simonhoadalat.com mà trong đó có dành chỗ cho 4 chương trình bác ái của Giáo Phận. Anh em phụ trách đã khéo léo trình bày trang nhà với hình thức hấp dẫn, nội dung phong phú, chắc chắn đã giúp nhiều người hiểu biết thêm về Giáo Phận, thêm về kiến thức và cũng “mở lòng” nhiều ân nhân góp phần trong việc truyền giáo.

Ít dòng thăm Anh Em, cha còn muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng cha nghĩ có lẽ đã đủ cho lần này. Chúc Anh Em có một ngày Đại Hội thật vui mừng và tràn đầy ơn Chúa.  

Thân ái,

 

 

 

X Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

    Giám mục Giáo Phận Đàlạt

  

Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ