California ngày 10-6-2007

Kính thưa quí cha và anh em,

 

 

Web Simonhoadalat.com của chúng ta từ ngày góp mặt trong mạng lưới toàn cầu (tháng 5, 2000) đã được các đọc giả khắp nơi trên thế giới đón nhận đầy thiện cảm.  Một trong những trang được nhiều độc giả thăm nhiều nhất là trang Thánh Ca Việt Nam.  Một trong các bài thánh ca được nghe và download nhiều là bài “Ôi Nhiệm Mầu” của Xuân Tưởng.  Dù nhạc sĩ Hải Ánh, người phụ trách trang Thánh Nhạc trên Web Simon Hòa đã có bài vắn tắt về Xuân Tưởng, nhưng chúng tôi vẫn nhận được các email của độc giả khắp nơi gửi về để hỏi về Xuân Tưởng và các tác phẩm của anh.

Có lẽ nhiều anh em không biết về Xuân Tưởng.  Anh chính là Antôn Trần Văn Tường lớp Vô Nhiễm I , khóa 3 (bắt đầu niên khóa 1962-1963) Tiểu Chủng Viện Simon Hòa.  Đã có nhiều websites viết về Xuân Tưởng, nhưng còn nhiều thiếu xót và nhiều chi tiết không trung thực về anh.  Nay chúng tôi muốn thiết kế một trang về “Xuân Tưởng, Con Người và Tác Phẩm” với hòai bão đầy đủ về anh, như một ghi nhớ về một người bạn đa tài, một nhạc sĩ đã đóng góp vào kho tàng thánh nhạc của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Vậy chúng con kính mong quí cha và anh em tiếp tay với chúng tôi trong cộng việc sưu tầm tài liệu như: bút ký, kỷ niệm, hình ảnh, tác phẩm thánh ca, nhạc đời, nhạc sinh hoạt...v.v.của Xuẩn Tưởng.  Dù quí cha và anh em nghĩ chỉ có chút ít về Xuẩn Tưởng, nhưng với chúng tôi cũng là quí báu rồi, xin đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ sau: toanlai@yahoo.com

Xuân Tưỏng, người con và anh em của chúng ta đã ra đi đúng 31 năm, nhưng những gì anh còn để lại trong lòng anh em thật đậm đà tình người và những bài Thánh Ca mang đầy tràn sức sống và hy vọng của đức tin Kytô Giáo.

Một lần nữa, xin quí cha và anh em giúp chúng tôi xây dựng trang web về Xuân Tưởng đầy đủ nhất, phong phú nhất và “chính thống” nhất.

 

Xin chân thành cảm ta quí cha và anh em.

 

Ban Thông Tin.

Lễ Mình Máu Chúa Giêsu 2007

 

 


Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ