Nhà Thờ Chánh Tòa

15 Trần Phú, Phường 3

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 Đàlạt, ngày 02 tháng 7 năm 2009

 

Anh Toàn thân mến,

 

Tòa Giám Mục Đàlạt được tin Cụ Cố ĐAMINH vừa được Chúa gọi về tại Giáo xứ Đức Long, Gia kiệm.

Rất tiếc dịp này Đức Cha Phêrô đang hành hương Rôma. Ngài không có mặt tại Giáo Phận.

Tôi xin thay Ngài gửi đến anh và tang quyến sự hiệp thông sâu xa của Đức Cha Phêrô và Giáo Phận Đàlạt.

Tòa Giám Mục Đàlạt đã thông báo cho toàn thể Giáo Phận để mọi người hiệp thông cầu nguyện cho Cụ Cố Đaminh.

Nguyện xin Chúa là Cha nhân ái mở cửa Thiên Đàng cho Cụ Cố Đaminh để Cụ Cố sớm được hưởng sự sống đời đời trong Nước Chúa.

Nguyện xin Chúa an ủi và ban sức mạnh của Ngài cho anh và quý quyến để anh và gia đình sẵn lòng chấp nhận thánh ý Chúa.

 

 

Thân ái,

Lm. Phaolô Lê Đức Huân

Tổng Đại Diện


Muc Luc