Hoa Kỳ ngày 9-1-2009

 

 

Kính gửi anh em Simon Hoà Hải Ngoại,

 

Trong những tháng qua, anh em đã được nghe nói và biết các sinh hoạt của Giáo Phận Đàlạt đang chuẩn bị Năm Thánh Giáo Phận 2010.  Dù không hiện diện trên quê hương và Địa Phận, chúng tôi tin rằng anh em luôn hướng về Giáo Phận trong những sinh hoạt này. 

 

Một trong những sinh hoạt đó là Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận. Trong thư mới, gửi gia đình Giáo Phận Đàlạt ngày 24-11-2008, Đức Cha Phêrô đã trình bày mục đích, nhu cầu và ý nghĩa sơ đồ của dự án này (xin đọc thư đính kèm).  Đây là một công trình mang nhiều ý nghĩa và hết sức cần thiết trong sự đào tạo và thăng tiến người tín hữu giáo dân của Giáo Phận. Chúng tôi tin rằng lợi ích của Trung Tâm này ngoài việc đào tạo và giáo dục, nó còn nơi hội tụ của mọi sinh hoạt của nhiều đoàn thể và hội đoàn vào nhiều dịp lễ, ngày truyền thống và kỷ niệm.

 

Một điều may mắn và thuận lợi là Trung Tâm Mục Vụ nằm trên cùng quả đồi với TCV Simon Hòa, mà không phải tranh chấp với ai, chắc chắn Trung Tâm sẽ là “người hàng xóm tốt bụng” của chúng ta. 

 

Chiếu theo thư của ĐGM Pherô, thì dự toán kinh phí là trên dưới 16 tỳ đồng (tương đương 1 triệu đôla. Theo chúng tôi được biết, mỗi dự án một khi được phép xây dựng thì phải hoàn tất trong một thời gian rất ngấn. Ý thức điều đó và trong tâm tình hiệp nhất với Giáo Phận chúng tôi mời gọi anh em mau mắn và quảng đại trong công việc chung này, để Trung Tâm sớm hoàn thành mà không bị bỏ lỡ cơ hội. (xin xem Chỉ thị 1490 CT/TTg của thủ tướng chính phủ VN Nguyễn tấn Dũng, ngày 31-12-2008 - http://www.vietcatholic.net/News/Html/63032.htm). Ngoài ra xin anh em vận động trong giới bạn hữu, mạnh thường quân và đồng hương để tiếp tay.

 

Riêng với 12 anh em trước đây đã hứa với Đức Cha, mỗi người 1000.00 USD, đã có một số anh em đã và đang góp, nhưng một số đông vẫn chưa thực hiện lời hứa này, thì đây đúng là cơ hội cho anh em.  Với công thức “góp gió thành bão”. Số tiền tuy lớn, nhưng mỗi người một góp một chút, thì chắc chắn sẽ đủ tài chánh. 

 

Xin nhắc lại, Năm Thánh Giáo Phận sẽ khai mạc vào tháng 11 năm 2009, và Đức Cha Phêrô ao ước dự án này sẽ được khánh thành và cung hiến vào Năm Thánh 2010.

 

Một lần nữa Gia đình Simon Hòa Hải Ngoại tha thiết mời gọi anh bớt chút tiêu xài để góp phần vào việc xây dựng Nhà Chúa.  Như thường lệ, anh em có thể gửi tiền trực tiếp về TGM Đalạt hay qua trương mục của Hội Simon Hòa đều được cả.

 

Xin Chúa trả công bội hậu cho anh em và gia đình

 


Việc làm điều nghĩa nào cũng được Chúa ân thưởng,
và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận
.” (Huấn ca 16,14)

 

 

Phêrô Nguyễn đình Khương

Hội trưởng Gđ. SMH Hải Ngoại


Muc Luc