Thư chúc Mừng Ngày Họp Mặt anh em Simon Hòa Hải Ngoại của cha Phaolô Lê Đức Huân, Giám Quản Giáo Phận Đalạt

 

Kính gửi Anh Hội trưởng và Anh Lại Kim Toàn

cùng Anh em trong Gia đình Simon Hòa,

 

Được biết Gia đình Simon Hòa Đà Lạt sắp bước vào ngày Đại Hội năm 2010, thay mặt Giáo phận tôi muốn gửi đến Anh em ít dòng nói lên tâm tình chia vui, hiệp thông của mọi người thân quen trong Giáo phận nhà.

Năm nay, như Anh em biết : Đức cha Phêrô đã lên đường nhận nhiệm sở mới tại Tổng giáo phận Hà Nội. Ngài đã hoàn toàn tìm kiếm ý Chúa và vâng lời Hội Thánh trong trọng trách mới với rất nhiều khó khăn. Nhưng 3 tháng qua, nhờ ơn Chúa, lời cầu nguyện và tâm tình tín thác nơi Chúa, Ngài được bình an. Xin Anh em tiếp tục cầu nguyện cho ngài cũng như cho Giáo phận hiện đang trống tòa.

Từ ngày Đức cha Phêrô rời Giáo phận, các sinh hoạt ở nhà vẫn tiếp tục, đặc biệt là công trình xây dựng Trung tâm mục vụ đang dần dần hoàn thành để kịp đưa vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giáo Phận hình thành (24,27/11/1960 - 2010). Mong Anh em thêm lời cầu nguyện, hy sinh cho ngôi nhà chung này được Chúa luôn chúc lành và công trình xây dựng diễn tiến tốt đẹp từ khởi sự cho đến hoàn thành, để tôn vinh Chúa và đem lại lợi ích cho nhiều người.

Nguyện xin Chúa chúc lành và ban cho Anh em được đầy niềm vui trong ngày Đại Hội năm nay là thời gian Giáo Hội Việt Nam đang cử hành Năm Thánh.

 

Thân ái,

Lm Phaolô Lê Đức Huân

Giám quản Giáo phận Đà Lạt   

 


Muc Luc