HỘI NGHỊ SIMON HÒA HẢI
NGOẠI
15-8-2010
Đại Hội? thật khó nghe! Vì qui tụ không quá một phần ba số anh em.
Họp mặt? cũng không đúng! Vì ngoài việc vui chơi, hàn huyên, chúng tôi còn thảo
luận nhiều vấn đề khác. Xin tạm dùng tiếng Hội Nghị (convention). Chẳng biết tiếng
Việt ta dùng như thế có chính xác không nhưng tiếng Mỹ thì diễn đạt khá hoàn hảo
– Convention- vừa vui chơi lại vừa nghị luận và trao đổi những thông tin hữu
ích.
Năm nay, lẽ ra gia đình Simon Hòa không gặp mặt như thường lệ vì dự
định sẽ gặp nhau vào tháng 7 vừa qua tại chiếc nôi cũ là chủng viện. Thời thế
thay đổi, lòng người lại càng thay đổi nhanh hơn. Quyết định gặp mặt không sớm
hơn 5 tuần lễ, vì thế chỉ có anh chị em từ Nam Cali tham dự: Đơn thương độc mã
có Thăng, Khương, Hoàng, Phán, Vượng, Quang, Toàn. Bầu
đòan thê tử có Thông, Điệp, Hương, Nhân, Hoài Sơn, chủ nhà Tuyên Hồng, và một
ngẫu nhiên đầy lý thú là vợ chồng Phan Thanh Hùng và con cái từ New Jersey cùng
tham dự. Tổng số là 25 kể cả cha Nguyễn Quang Thế, tị nạn cùng thời và cùng trại
với Đào Ngọc Điệp năm 1980. Đột xuất mà qui tụ được 1/3 nhân số kể cũng là một
kỳ công! Cảm tạ Chúa và cám ơn quí anh chị và các cháu đã tham dự buổi hội nghị
ngoài dự định này. Chúng tôi cũng đặc biệt cám ơn anh chị Tuyên Hồng đã dùng
nhà mới vừa đẹp, vừa sang trọng đón tiếp chúng tôi cách thân mật và ấm cúng.
Nhiếu vấn đề đã được đem ra thảo luận – buồn, tiếc nuối, vui mừng
và cầu nguyện – vẫn là những vấn đề nóng bỏng quanh việc Đức Cha Phêrô đứng ra
gánh mũi chịu sào ngoài Hà Hội. Chúng ta thêm lời cầu nguyện để nâng đỡ ngài.
Việc yểm trợ các chương trình mục vụ có tính cách xã hội của Giáo Phận như
chương trình Khuyến Học, chén cơm cho người già neo đơn, tủ thuốc cho người
nghèo, vv… vẫn cần được tiếp tục. Ngoài ra, quĩ đầu tư, trương mục xây dựng
Trung Tâm Mục Vụ, và tiền niên liễm cũng là vấn đề được thảo luận và quan tâm của
anh chị em.
Riêng về vấn đề đầu tư và quĩ xây dựng Trung Tâm được báo cáo như
sau:
1.
Quĩ Đầu Tư: Hiện quĩ đầu tư của Giáo Phận có số tiền
tổng cộng là $48,011. Trong đó gồm $35,931 tiền mặt và $12,080 đang đầu tư
trong thị trường chứng khóan (gồm EFT, IWF, IWM, những chứng khoán hi-cap và
conservative- tương đối an toàn). Sở dĩ số tiền mặt cao hơn số đầu tư vì từ khi
Giáo Phận khởi công xây dựng Trung Tâm Mục Vụ, chúng tôi không biết Đức Cha Phêrô
có ý định rút tiền về để trang trải chi phí không, nên ngưng việc đầu tư dài hạn
một số chứng khoán để phòng hờ số tiền mặt này trong trường hợp Giáo Phận cần.
Tuy nhiên, qua thư từ liên lạc với Đức Cha Phêrô trước ngày Ngài lên đường ra Hà
Nội nhận nhiệm sở mới, Ngài không muốn có bất cứ quyết định nào về số tiền này
cho đến khi Giáo Phận có Chủ Chăn mới. Chính Chủ Chăn mới sẽ quyết định về số
tiền đầu tư này.
2.
Quĩ Cho Trung Tâm Mục Vụ: Số tiền thu góp được cho Trung Tâm Mục Vụ
là $7000.00. Trước khi bàn sâu vấn đề này, chúng tôi xin nhắc lại là khi Đức
Cha Phêrô sang thăm anh em lần cuối cùng vào năm 2005, Ngài đã thông tri vấn đề
xây dựng Trung Tâm Mục Vụ. Chúng tôi hiện có danh sách của 13 anh em đã hứa
(pledge) $1000.00 đóng góp cho công tác này, nhưng rất tiếc cho đến hôm nay, số
tiền thu góp được từ anh em chỉ có $7000.00. Đồng ý kinh tế khó khăn nhưng cũng
chỉ khó khăn trong hơn 2 năm qua thôi! Trước đó kinh tế rất tốt nhưng có lẽ anh
em quên chăng(!). Anh em nào nhớ xin góp chung một bàn tay. Nếu cần nhắc nhở,
xin anh em gọi cho Điệp (818-356-6419- cell phone). Cùng lúc thảo luận với Đức
Cha Phêrô về vấn đề số tiến đầu tư của Giáo Phận, chúng tôi cũng đề cập với
Ngài về số tiền quyên góp cho Trung Tâm Mục Vụ, nhưng Ngài dạy chúng tôi liên hệ
với Cha Nguyễn Mạnh Tuyên, Giám Dốc Trung Tâm và để Ngài quyết định. Chúng tôi liên
lạc với Cha Tuyên. Cha Tuyên xin một thời gian để bàn thảo với Cha Giám Quản
nhưng chưa nghe Ngài trả lời về vấn đề này. Hiện số tiền này đang tồn trữ trong
trương mục của hội tại Hoa Kỳ.
3.
Vấn đề niên liễm: Vì không tổ chức Đại Hội năm nay, gia
đình chúng ta không được anh em đông đảo đóng góp niên liễm. Do đó, ngân quĩ
chi dụng của anh em thiếu hụt trầm trọng và rất có thể sẽ phải tạm đình trang web
vì không tiền chi phí. Hiện tại, quĩ của hội chỉ còn lại một số tiền rất bé bỏng
là $330.00. Riêng tiền chi dụng của năm tới cho trang web đã là $900.00. Tiền
chi dụng cho trang web từ giờ đến cuối năm là $500.00. Rất ước mong anh em rộng
tay giúp đỡ và chia sẻ với chúng tôi. Vẫn biết anh em không kịp thu xếp về tham
dự hội nghị nhưng sự đóng góp rộng tay của anh em theo lệ thường niên là một điều
rất cần thiết cho những sinh họat chung của gia đình SMH Hải Ngoại.
TRÍCH THƯ:
2010/5/24 nguyen manhtuyen <nmtuyenvn@gmail.com>
Ông Bạn Điệp rất mến,
Cám ơn cậu đã luôn
thao thức và hiệp thông với giáo phận và cách riêng với TTMV.
Mình mới bàn với cha quản lý, cha Khiết về số tiền (gần 7000
USD) mà cậu vận động cho TTMV. Mình đang quá bận nên chưa kịp
trao đổi với cha Giám quản giáo phận, về số tiền 7000 USD và cả
số tiền quỹ của giáo phận đang giữ bên đó nữa. Mong cậu cho mình
một thời gian nhé.
Mến chúc cậu và gia đình luôn an
mạnh và vui trong Chúa.
NMT
On Sun, May 23, 2010 at 1:06 PM, James dao <jamesdao@hotmail.com>
Cha Tuyen,
Hien minh dang giu mot so tien (khoang 7000 USD) xin cho trung tam muc vu cua
anh em Simon Hoa hai ngoai. Nghe noi ngai dang can tien cho TTMV.
Trong email DC Phero gui qua truoc khi Ngai ra nhan nhiem so o Ha Noi,
Ngai noi cu giu day cho chi thi cua DC moi, nhung chang biet bao gio moi
co DC moi. Xin Ngai ban
voi Cha Giam Quan Le Duc Huan va noi Ngai email cho minh biet. Minh se gui tien ve.
DNDiep
From: |
|
Sent: |
Fri
8/13/10 4:59 PM |
To:
|
James
dao (jamesdao@hotmail.com) |
Chu
Diep
Hien Toi giu (8/13/2010) $36203, gom co $12080(stocks like ETF:IWF,IWM) so con
lai cash la $24200
Ben account cua
Nhu vay tong cong la $48011.
Toi xin de nghi khi co GM moi se goi het ve
cho TGM. Cung tien noi voi
Chinh
TIN GIỜ CHÓT:
Số tiền $7000
của Trung Tâm Mục Vụ đã gửi về Giáo Phận qua cha Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Nguyễn
Mạnh Tuyên ngày 8 tháng 9 năm 2010:
Date: Thu, 9 Sep 2010 12:59:47 +0700
Subject: Tien cho trung tam muc vu
From: nmtuyenvn@gmail.com
To: jamesdao@hotmail.com
Ngọc Điệp thân mến
Mình
đã nhận đủ 7000 USD hôm qua tại Đàlạt do người bạn của bạn Lê Thanh
Hải từ Sàigòn mang lên. Lúc nhận tiền người bạn đó đã phone ngay cho
Hải và minh cũng gửi lời cám ơn các anh em Simon Hoà qua điện thoại
lúc đó với Hải.
Mình
có ra hỏi Vietcombank lý do tại sao chuyển tiền cứ trục trặc hoài.
Vietcombank Dalat cho biet vì họ vẫn dùng địa chỉ của Vietcombank trung
ương tại Hànội, nên thay vì ghi địa chỉ số 1 Lê Hồng Phong Dalat, thì
phải ghi là 198 Trần Quang Khải, Hà nội, Vietnam.
Lần
nữa cán ơn Điệp đã vận động và quyên góp cho TTMV, xin Chúa trả công
bội hậu cho gia đình cậu và tất các các anh em.
Thân
mến,
NMT
2010/9/9
James Dao <jamesdao@hotmail.com>
Cha
Tuyên thân mến,
Ngài đã nhận đươc $7000 chưa xin cho mình biết để mình chuyển tiền trả
cho người nhận chuyển. Cám ơn Ngài và cho gửi lời thăm quí cha Giáo
và anh em.
Điệp