MỘT VÀI TÂM TÌNH NHÂN ĐỌC BÀI:
NÊN HAY KHÔNG NÊN ĐĂNG QUẢNG CÁO TH ƯƠNG MẠI TRÊN WEB SIMONHOADALAT.COM?
(Lời
Ban Biên Tập: Khi chúng tôi vừa kết thúc bài
“Tổng kết những ý kiến đóng góp ..” thì chúng tôi nhận được bài của anh Đào
ngọc Điệp.
Nhận thấy bài có những phân
tích chuyên môn của người làm việc lâu năm trong Business Operetion Division của một công kinh
doanh khá lớn tại Hoa Kỳ. Qua kinh nghiệm nghề nghiệp và học vấn, anh rất am tường về luật thương mại, cũng như chính anh là người trực tiếp đăng ký Hội Simon Hòa với chính phủ California, nên chúng tôi xin đăng nguyên văn bài của anh để anh
em rộng đường phán đóan.)
Bận rộn quá tôi chưa có thời gian nói
chuyện với anh Lại Kim Toàn và
cũng không biết có ai trả lời hay góp ý cho lá thư hai trang của anh không? Hay những lời tâm huyết của anh lại cũng như muối bỏ biển(!). Nghĩ cũng hơi đau lòng
và xin góp một vài ý kiến với anh em như sau:
Trước hết, nếu anh em có thời gian, xin
mời làm một vòng tham
quan thế giới tin học Công
Giáo từ các website Vatican,
đến các Giáo
Phận tại Hoa Kỳ, Nam Mỹ, Đài Loan, Đại Hàn, ngay cả Trung Đông
và Phi Châu, vv… chúng ta sẽ thấy chẳng có website Công Giáo nào đăng quảng cáo kiếm tiền chi phí
cho trang web của họ cả. Website gần gũi và ăn khách nhất của người Việt là Vietcatholic.net. Người đứng đầu của website này là Lm. Trần Công Nghị, một thời tôi đã
làm việc rất gần gũi với Ngài.
Tôi đã nghe Ngài than thở cả vạn lần về sự túng quẫn trong 10 năm qua, nhưng chúng ta vẫn chưa hề một lần thấy website
này cho đăng quảng cáo để kiếm tiền. Sao vậy? Lý do dễ hiểu là vì tôn
chỉ và mục đích website của Ngài là truyền giáo, là phổ biến những thông
tin của Giáo Hội, và là nơi để giáo dân học hỏi hầu thăng tiến đời sống đức tin của người Kitô hữu. Cho nên
Ngài thà đóng cửa
website chứ không đăng quảng cáo.
Tôi
có tham dự buổi họp bỏ túi của anh chị em Simon Hòa trong dịp đám cưới con anh chị Đức tại
Về phương diện luật pháp, chúng ta, Simon Hoa Association of Dalat Diocese,
Inc., A Non-profit Organization có được phép làm thương mại kiếm
tiền không? Trong giấy phép lập hội được State of
“Phải đăng quảng cáo để lấy tiền trang trải mọi chi phí!” Sự to tiếng yêu cầu quảng cáo lấy tiền của một vài anh em gây nên sự bức xúc và ưu tư trong lá thư hai trang của anh Toàn là ở đây. Chẳng lẽ hơn 10 năm gắn bó với tôn chỉ và mục đích nay phải quay lưng đi ngược lại để có tiền ư? Dĩ nhiên, anh còn nhiều nghĩ ngợi và thao thức xa hơn cho các cộng tác viên trang web ở Việt
Các tay thương mại chuyên nghiệp Hoa Kỳ dùng câu:
“No money no talk” để khởi sự một việc hợp tác hay bước đầu khởi nghiệp, nhưng khi nghiệp
đã thành, họ lại dùng câu: “Play at your resources!”. Nói nôm
na theo tiếng Việt là “liệu cơm gắp mắm”. Nói đến “liệu cơm gắp mắm” trong website không có nghĩa chúng ta chấp nhận xuống cấp (down grade) hoặc dậm chân tại chỗ. Ở thời đại
hi-tech, chúng ta không đua đòi vì chẳng có tiền để đua đòi, nhưng phải cập nhật (update) và nâng cấp (upgrade) thường xuyên, để theo kịp đà tiến và đáp ứng những nhu cầu của người truy cập. Nếu không cập nhật và nâng cấp, chẳng cần ai đào thải mà chính chúng ta tự đào hố chôn mình. Lý do
đơn giản là hệ thống của ta lỗi thời và chậm quá, ai mà ngồi chờ cho được! Do đó, để có tài chánh bổ
xung vào ngân quĩ eo hẹp của trang web, chúng ta cần cắt giảm những việc khác để chỉ chú tâm vào công tác vun xới website. Ví dụ: những ngày hội ngộ thay vì trích quĩ của hội, chúng ta đóng góp các phần ăn (pot luck). Việc tang ma thay vì đem vòng hoa là thứ mau héo chóng tàn, chúng ta xin lễ cầu nguyện cho linh hồn đã khuất để đem lại ý nghĩa vững bền và đáng quí hơn, vv… Việc trang bị máy móc hi-tech cho anh
em ở Việt nam là điều cần thiết, dù sớm hay muộn, vì họ là những cộng tác viên của chúng ta. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh kinh tế ngưng trệ
hiện tại, chúng ta có thể trì hoãn lại và chờ đến lúc thuận tiện hơn. Ở thời điểm này, chúng ta nếu nhớ đến anh em thì thỉnh thoảng gửi đến anh em một món quà đã là đáng quí. Xin quí anh trong ban điều hành hội Ái Hữu định lại qui chế cho hợp lý hơn.
Khó khăn quá! hay là
chúng ta đóng cửa trang web chăng?
Mở một trang web đã khó
nhưng đóng một trang web còn khó khăn hơn gấp bội, bởi những
hệ lụy sau ngày đóng cửa như Anh Toàn đã trình bày trong thư của anh. Thực ra, nói đến một vài ngàn dollars một năm ở Hoa Kỳ, mà nói đến khó khăn thì quả hơi… quá đáng(!). Những năm trước đây số tiền niên
liễm thu được trung bình là $5,000.00 một năm, tại sao bây giờ lại chỉ được 1/3
thôi? Anh em có biết là từ ngày Giáo Phận có các chương trình mục vụ xã hội, qua website, chúng ta đã nhận giùm Giáo Phận được gần $100,000.00 không? Một vài ngàn mỗi
năm có nghĩa lý gì khi hàng ngàn trẻ em có cơ hội đến trường, người già neo đơn
có chốn nương thân, và người đau ốm nghèo khó có thuốc men miễn phí? Sự khó khăn ở đây, như vậy, không phải là một vài ngàn dollars mà là tinh thần mỗi người chúng ta.
Quả thế, một vài năm gần đây, tinh thần chúng ta xuống dốc, do đó, việc đóng góp niên liễm của anh em ta có vẻ lơ là và không đầy đủ lắm! Lý do tại sao? Gặp nhau mãi chán rồi chăng? Chúng ta
không đòi hỏi nhưng thiết
nghĩ anh em nên tự ý thức. Công việc nếu một người làm
tất không làm nổi, nhưng
nếu nhiều người cùng làm, thiết nghĩ không đến nỗi không thể làm. Mong anh em tiếp tục hỗ trợ hội Ái Hữu chúng ta. Anh em đến được với nhau là đáng
quí, mà
dù không đến được với nhau chăng nữa, xin cũng nhớ gửi tiền đóng niên liễm để chúng ta có ngân quĩ
thực hiện công tác. Công tác Truyền Giáo lúc này, chính là sợi dây liên kết hữu hiệu nhất ràng buộc chúng ta với nhau. Nếu lý tưởng, hình ảnh và kỷ niệm những ngày sống bên nhau dưới mái Simon Hòa là mối dây thiêng liêng,
thì công tác này chính là mối dây hữu hình vậy.
Giải pháp trong tương lai: Chúng ta đã thực hiện công tác website trong hơn 10 năm và đã thiết lập được một nền tảng khá vững vàng. Số độc giả
đông đảo. Những khó khăn trong bước tiên phong chúng ta đã làm và đã qua, nay đến phần bảo trì và phát triển. Phần này trong tương lai chúng ta sẽ chuyển
giao lại cho Giáo Phận. Tuy nhiên, Giáo Phận vừa có Đức Cha mới, chắc chắn còn vô số những công tác mục vụ thiết yếu phải hoàn tất. Có lẽ chúng ta không
nên đặt gánh nặng này cho Đức Cha khi Ngài vừa chân ướt chân ráo đến Giáo Phận. Chúng ta sẽ cố gắng thêm một thời gian nữa để Đức Cha có rộng thời gian sắp xếp công việc trong Giáo Phận và chuẩn bị nhân sự cho công tác truyền bá Tin Mừng
bằng kỹ thuật tin học này trong tương lai.
Những ý kiến đóng góp của tôi hơi dài dòng là vì muốn trình bày những dữ kiện trong tay (có lẽ nhiều anh em chưa biết hoặc chưa nghe qua) và những thao thức rất nhỏ bé. Ước mong chúng ta cùng suy nghĩ, ý thức và góp
tay để hội Ái Hữu Simon Hòa Dalat ngày một phát triển tốt đẹp hơn.
J.B. Đào Ngọc Điệp
19-3-2011