< Cha Nguyễn Hữu Duyên thăm anh chị em Simon Hòa, Hoa Kỳ.

Anh chị em cựu Simon Hòa Ðãlạt chào đón cha giáo Nguyễn Hữu Duyên, nhân chuyến thăm thân nhân tại Hoa Kỳ. Sau hơn 25 năm xa cách, cha con , thầy trò mới có dịp hàn huyên tâm sự, gợi nhớ lại những kỷ niệm thời cùng sống chung dưới mái ấm Simon Hòa.
Với trách vụ hiện tại là chánh xứ Bảo Lộc, Cha đã tiếp nối công việc xây dựng thánh đường Bảo Lộc mà cha cố Vương Văn Ðiền khởi xướng. Sau bao nhiêu khó khăn và thử thách cuối cùng Thánh Ðường đã được hoàn thành cuối năm 1999 trước khi qua Thiên Niên Kỷ thứ 3, với sự yểm trợ của anh chị em giáo dân trong cũng như ngoài nước. Theo Ngài, Thánh Ðường tuy đã hoàn thành, nhưng dự án chưa hoàn tất, nên vẫn cần sự tiếp tay của anh chị giáo dân chúng ta nhất là anh chị Hạt Bảo Lộc.


( Từ trái sang phải: Sơn, Ðiệp, Toàn, Nhân, cha Duyên, Thông và Hoàng )
Riêng trong buổi gặp gỡ anh chị em cựu Simon Hòa, Ngài cũng chia sẽ những mối ưu tư về Giáo Phận về việc đào tạo linh mục, đời sống mục vụ giáo xứ, nhưng vẫn mang một tinh thần lạc quan, thực tế và phó thác vào Thiên Chúa.


Trở về Trang Hình Ảnh Ðại Hội 99.