Thứ Bảy tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 16:9-15

Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn.  (Lu-ca 16:10)

 

          Là một người thợ mộc, Chúa Giê-su quen thuộc với những dụng cụ làm đồ gỗ:  dụng cụ nào tốt cho việc nào và làm sao sử dụng cũng như bảo trì nó.  Trong bài đọc này, Người nói về một thứ dụng cụ khác:  đó là tiền bạc.  Nó không phải là dụng cụ duy nhất, thậm chí cũng không phải là quan trọng nhất.  Đơn thuần nó chỉ là một dụng cụ, giống như cái búa hoặc cái cưa.  Rồi cũng như Chúa Giê-su đã học sử dụng những dụng cụ này trong xưởng mộc, chúng ta cũng phải học sử dụng tiền bạc vậy. 

          Hầu hết chúng ta ai cũng biết đếm tiền, đổi tiền và trả tiền khi mua bán.  Nhưng Chúa Giê-su bảo còn phải làm hơn thế nữa.  Hãy học sử dụng nó để có bạn hữu hoặc xây dựng Giáo Hội.  Hãy học sống trung tín trong bất cứ điều nhỏ hay lớn.  Nếu bạn không có lợi tức, nếu bạn mất nhà, nếu bạn khó có thể mua sắm đồ chợ, Chúa cũng biết cả.  Chúa luôn thông cảm.  Nếu bạn không có một dụng cụ thì Chúa cũng chẳng đòi bạn phải sử dụng nó!  Người cũng biết nhiều người trong chúng ta có dụng cụ ấy và Người muốn chúng ta sử dụng nó một cách khôn ngoan.

          Bạn thử nghĩ đến một cái búa. Bạn sử dụng nó cho những mục tiêu và thời gian đặc biệt, rồi bạn cất nó đi để lần sau dùng lại.  Trong thời gian giữa hai lần sử dụng ấy, nếu bạn giống như hầu hết mọi người khác, sẽ chẳng nghĩ về nó làm gì.  Cũng vậy, tiền bạc là dụng cụ để giúp chúng ta.  Ngoài việc cần dùng đến nó và giữ nó, bạn có thể bỏ nó vào “thùng chứa dụng cụ” và đừng nghĩ gì đến nó được không?

          Đây là vấn đề then chốt.  Sử dụng tiền bạc không được làm cho bạn đâm ra sợ hãi.  Nếu cứ thường xuyên nghĩ là bạn không có đủ tiền bạc cho mình, rồi lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn phải cho đi một số tiền bạc, những điều này không có chỗ trong tâm hồn người con cái Chúa.  Chỉ có những kẻ mồ côi mới nghĩ như vậy thôi.

          Mà bạn đâu phải là kẻ mồ côi.  Bạn có người Cha rất giầu có ở trên trời!  Hãy để cho chân lý này thấm sâu vào tâm hồn bạn.  Bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần cho bạn thấy cách nào tốt nhất để sử dụng tiền bạc của bạn.  Rồi khi bạn sử dụng tiền bạc theo như ý Chúa muốn, bạn hãy nhìn xem “những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em” (Phi-lip-phê:17), tức là ơn sủng thiêng liêng, khôn ngoan, và phúc lành tuôn chảy từ ngai Thiên Chúa.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin thanh tẩy tư tưởng của con về tiền bạc.  Xin giúp con biết coi tiền bạc như dụng cụ và sử dụng nó theo đường lối Chúa muốn”.