Thứ Sáu sau Lễ Tro

Suy niệm I-sai-a 58:1-9

 

Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao.  (I-sai-a 58:6)

 

          “Bạn sẽ làm gì trong mùa Chay?”  Có lẽ đó là câu hỏi người ta hỏi bạn không dưới một lần trong tuần này.  Nhiều người chúng ta sẽ trả lời đại khái như “Tôi sẽ hy sinh không ăn tráng miệng, hoặc ăn sô-cô-la hay uống rượu, sẽ đi viếng Đàng Thánh Giá các ngày Thứ Sáu”.  Nên làm chứ.  Hy sinh nhiều thứ trong mùa Chay sẽ giúp chúng ta chú tâm vào Chúa.  Nhưng còn có một cách khác để ăn chay liên hệ với cách chúng ta giao tiếp với những người chung quanh.  Bài đọc 1 hôm nay cho chúng ta thấy cách ấy như thế nào.

          Trong bài đọc, ngôn sứ I-sai-a minh định rằng việc ăn chay mà Thiên Chúa muốn, đó là tháo gông cùm trói buộc, chia cơm cho người đói, rước vào nhà người nghèo không nơi trú ngụ.  Chúa không muốn chúng ta quay lưng lại với bất cứ ai.  Nhưng làm sao những việc này lại liên hệ được với việc ăn chay?  Bởi vì khi từ chối dành cho mình một điều gì đó đơn giản, như không ăn tráng miệng, cũng giúp chúng ta bớt bị ràng buộc vào những tiện nghi thoải mái.  Nhờ không bị ràng buộc như thế, chúng ta có thể mở mắt để nhận ra những thiếu thốn của người khác.  Nó cũng có thể giúp đưa chúng ta tới mức độ có thể dẹp bỏ tiện nghi thoải mái, để đến với những anh chị em túng thiếu.

          Nhưng ăn chay còn có nhiều điều khác, chứ không phải chỉ là tiêu cực bỏ thứ nọ thứ kia.  Chúng ta còn ăn chay do những điều chúng ta tích cực muốn làm.  Chúng ta có thể ăn chay do những điều chúng ta nghĩ mình có quyền làm, thí dụ như sử dụng thì giờ tự do của chúng ta.  Thứ ăn chay này có thể giúp chúng ta được tự do để đi làm những việc thiện nguyện, thí dụ chuẩn bị thức ăn đem đến cho những người không nhà, đang đói và ngủ trong công viên.  Hoặc nếu chúng ta bỏ đi quyền giữ lại những quần áo ít sử dụng, thì chúng ta mới có thể thấy thảnh thơi dọn những tủ đựng quần áo và lựa những thứ tốt đem giúp những người bị thiên tai bão lụt.

          Chúa mời gọi bạn hãy học hỏi thêm về đường lối Người trong mùa Chay.  Vâng, bạn hãy chối bỏ những ham thích bình thường của bạn để bắt mình phải biết Chúa nhiều hơn.  Hãy dành thêm thì giờ để cầu nguyện.  Cũng hãy đến với người khác.  Hãy để Chúa dùng việc ăn chay của bạn để giúp bạn được tự do mà phục vụ.  Việc bạn ăn chay trong mùa Chay sẽ bắt đầu được biểu lộ qua những hành động cụ thể hằng ngày để phục vụ những người chung quanh.

 

          “Lạy Cha, xin giúp con biết ăn chay theo cách Cha muốn.  Xin giúp con đem tình yêu của Cha đến với những người chung quanh”.