Thứ Tư trong tuần Bát nhật Phục Sinh

Suy niệm Lu-ca 24:13-35

 

Chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ.  (Lu-ca 24:15)

 

          Rao giảng Tin Mừng.  Từ này có thể làm chúng ta cảm thấy như bị ám ảnh.  Sẽ ra sao nếu tôi không rao giảng cho đúng?  Nếu người ta tẩy chay tôi?  Nhưng rao giảng Tin Mừng không có nghĩa là chúng ta phải giải thích toàn bộ sách Tin Mừng trong một buổi.  Thực ra rao giảng Tin Mừng là cách thức chúng ta chia sẻ Tin Mừng với người khác.  Đó là việc bạn có thể làm giống như bạn đi bộ với một người bạn.

          Chính xác đây cũng là điều Chúa Giê-su đã làm cùng với các môn đệ trên đường Em-mau.  Người đã đi bộ với họ.  Người nhập đoàn với hành trình của họ và bước vào một cuộc chuyện trò thân thiện với họ.  Hành vi đơn sơ và thân thiện này giúp họ thoải mái để chia sẻ với Người câu chuyện của họ.  Hành vi ấy cũng giúp họ đón nhận lời Người như những lời của một người bạn.  Trở nên bạn đồng hành của họ, Chúa làm cho họ tin tưởng vào Người để có thể lãnh nhận lời Người và để lời ấy bừng cháy lên trong tâm hồn họ.

          Ngày nay hầu hết chúng ta không còn đi đây đó bằng cách đi bộ nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm ra những cách thức để liên kết với người khác một cách thân thiện và mở lòng.  Nhất là trong một thế giới đang dần dần trở nên cô lập, thì một chút tình bạn đồng hành cũng có thể đưa chúng ta đi thật xa.  Có lẽ chỉ cần đến thăm một người hàng xóm già lão đơn độc, bạn cũng có thể thiết lập được một mối tương quan giúp cho người hàng xóm ấy mở lòng.  Ai biết được?  Bạn còn có thể đề nghị với họ đi vòng quanh khu xóm ấy nữa!

          Dần dần, bạn sẽ thấy được là mình có nhiều điểm tương đồng với người hàng xóm này hơn là bạn tưởng.  Có lẽ bạn đã cảm nghiệm được điều gì đó giống với những gì họ đang phải trải qua để bạn có thể an ủi họ.  Có lẽ bạn sẽ chia sẻ bằng một lời khích lệ.  Hoặc bạn có thể đi tới việc sẵn sàng giúp đỡ họ với một dự án dọn dẹp hay làm đẹp chung quanh nhà họ.  Thời gian trôi qua, những cơ hội để bạn chia sẻ đức tin sẽ mở ra và bạn cảm thấy thoải mái chia sẻ về đức tin của bạn.  Chỉ cần như thế thôi là bạn đã rao giảng Tin Mừng rồi!

          Vậy có ai để bạn có thể đến gặp gỡ tuần này không?  Bạn hãy lưu ý nắm lấy cơ hội để đồng hành với họ.  Bởi vì điều quan trọng của việc rao giảng Tin Mừng không phải là nói với người ta những gì họ không biết về Chúa.  Nhưng rao giảng Tin Mừng là lắng nghe họ và chia sẻ với họ những cảm nghiệm của bạn.  Ai ai cũng làm được việc ấy cả.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con đi bước đầu tiên.  Xin Chúa dạy con biết kết nối với người khác và chia sẻ đức tin của con”.