Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,

Vào năm 2009, dịp “Năm Thánh Phaolô” mừng kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của Thánh Nhân. Tôi đã suy nghĩ, cầu nguyện và nhận được ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần; hơn nữa, mang sẵn trong tâm hồn lòng khao khát cháy bỏng với sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi người, nhất là anh chị em dân ngoại. Vì thế, tôi đã quyết định quy tụ một số Thầy chung lý tưởng và lấy tinh thần của Thánh Phaolô Tông đồ làm kim chỉ nam cho hành trình loan báo Tin Mừng; đồng thời, lấy danh xưng và sứ vụ của Ngài để đặt tên cho Tu Đoàn, đó là: “Tu Đoàn Giáo Sĩ Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại”.

Ngày 10 – 06 - 2016, nhân “Năm Thánh Lòng Thương Xót”, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục - Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã ký quyết định chính thức thiết lập: “Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại” theo Giáo Luật.

Ngày 30 – 06 – 2016, nhằm lễ kính trọng thể hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, tại Giáo xứ Tân Sa Châu – Sài Gòn – Việt Nam, Đức Tổng Giám Mục Phaolô đã long trong trọng công bố quyết định thiết lập trước sự chứng kiện kiến của đông đảo quý linh mục, tu sĩ và giáo dân. Sau 5 năm, Hiệp Hội này sẽ được chuyển lên thành: “Tu Đoàn Giáo Sĩ Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại”.

Số thành viên hiện nay đã lên tới gần 80 anh em. Đây là tín hiệu mừng cho một dấu chỉ tốt đẹp đầy hứa hẹn do lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho Hiệp Hội.

Tuy nhiên, nhìn xa và nhìn rộng, chúng ta còn thấy quá nhiều nơi chưa có bước chân của những vị thừa sai. Nhiều con chiên còn bơ vơ không người chăn dắt. Chính vì vậy, nhân dịp lễ Chúa Chiên Lành -  Cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu linh mục và tu sĩ, tôi kính nhờ Ban Biên Tập Web. http://www.simonhoadalat.com là một trang web. đã có uy tín từ lâu và được nhiều bạn đọc mến mộ theo dõi, chuyển giùm tờ quảng bá ơn gọi cho Hiệp Hội, ngõ hầu được nhiều người biết đến để cầu nguyện và nâng đỡ chúng tôi, đồng thời nhiều bạn trẻ biết thêm thông tin với hy vọng can đảm, dấn thân tiếp bước với chúng tôi trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân, đặc biệt là dân ngoại theo gương vị Tông đồ vĩ đại Phaolô.

Trân trọng,

Linh mục: Louis Bertrand Cao Đức Thuận, S.S.P.

Tổng Phụ Trách.