Lời Chúa thứ tư tuần 31 TN

"Ai Không Từ Bỏ Tất Cả Của Cải Mình Có, Thì Không Thể Làm Môn Đệ Ta".

 

Lệnh truyền này của Chúa chúng ta đã có dịp nghe nói nhiều lần trong năm. Ý nghĩa của nó thì quá rõ ràng. Có thể hiểu theo nghĩa đen và cũng phải hiểu theo nghĩa bóng. Theo đó trong thực tế, con đường Chúa đã đi, và sẽ còn tiếp tục đi trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Người là Hội Thánh mãi mãi là ĐƯỜNG THÁNH GIÁ, đường từ bỏ mọi sự.

Lý do có thể tìm thấy trong Lời thư của Thánh Phaolô “Vì Chính Thiên Chúa Tác Động Đến Ý Chí Cũng Như Hành Động Của Anh Em Do Lòng Yêu Thương Của Người.” Điều này có nghĩa là chúng ta cần từ bỏ ý và hành động theo con người xác thịt của mình, để Ý và Hành Động của Chúa được tỏ hiện trong cuộc sống chúng ta. Và theo kinh thánh, thì Ý và Hành Động của Chúa là Ngài phải là “gia nghiệp”, là “mọi sự trong mọi người” chúng ta.

Thánh Phaolô cũng khuyên bảo mọi tín hữu hãy “Trở Nên Những Người Con Vẹn Toàn Không Ai Bắt Lỗi Được Của Thiên Chúa”, lời khuyên này chỉ có thể thành sự thật khi chúng ta nên “Đồng Hình Đồng Dạng Với Đức Kitô”, và như thế rõ ràng chúng ta phải vứt bỏ “Con Người Cũ”, cái con người dựa vào huyết thống máu mủ, dựa vào tiền của, dựa vào chức quyền và danh vọng, để mặc lấy “Con Người Mới”, con người được tái sinh bởi “Nước Và Thánh Thần”.

Lm. Giuse Bảo Lộc