MUC LUC





THÁNG 12 - 2010
CHÚA NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẨY
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
Lễ Giáng Sinh
26 27 28 29 30 31 1


1.“Lạy Thầy, Tôi Không Đáng Được Thầy Vào Dưới Mái Nhà Tôi”
2.“Chỉ Có Người Thực Hiện Ý Cha Ta Ở Trên Trời, Kẻ Ấy Mới Được Vào Nước Trời.”
3.Lễ Thánh Phanxicô Saviê, bổn mạng các xứ truyền giáo
4.“Người Động Lòng Xót Thương Họ, Vì Họ Tất Tưởi Bơ Vơ Như Những Con Chiên Không Có Người Chăn”.
5.Suy Nghĩ Với Lời Chúa Chúa Nhật II MV Năm A: “Hãy Ăn Năn Thống Hối, Vì Nước Trời Gần Đến”
6.“Để Các Ngươi Biết Con Người Có Quyền Tha Tội Ở Dưới Đất”
7.Cha Các Con Ở Trên Trời Không Muốn Để Một Trong Những Kẻ Bé Nhỏ Này Phải Hư Đi
8.Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội : “Người Miêu Duệ Đó Sẽ Đạp Nát Đầu Mi”
9.“Chưa Từng Xuất Hiện Một Ai Cao Trọng Hơn Gioan Tẩy Giả, Nhưng Người Nhỏ Nhất Trong Nước Trời Lại Cao Trọng Hơn Ông”.
10.“Sự Khôn Ngoan Được Biện Minh Bằng Các Công Việc Của Mình”
11.“Thật Elia Phải Đến Để Chấn Hưng Mọi Sự. Và Thầy Bảo Các Con, Elia Đã Đến Rồi, Và Họ Không Nhận Biết Ông”
12.“Thầy Có Phải Là Đấng Phải Đến Chăng, Hay Chúng Tôi Còn Phải Đợi Đấng Nào Khác?”
13.“Ông Lấy Quyền Nào Mà Làm Những Điều Này?”
14.“Và Các Ông Không Tin Ngài; Nhưng Những Người Thu Thuế Và Gái Điếm Đã Tin Ngài”
15.“Gioan Tẩy Giả Sai Chúng Tôi Đến Hỏi Ngài: Ngài Có Phải Là Đấng Phải Đến, Hay Chúng Tôi Còn Phải Đợi Đấng Nào Khác?”
16.“Trong Các Con Cái Người Nữ Sinh Ra, Chưa Từng Xuất Hiện Một Người Nào Cao Trọng Hơn Gioan”.
17.“Gia Phả Của Chúa Giêsu Kitô, Con Vua Đavít”
18.“Maria Mang Thai Bởi Phép Chúa Thánh Thần: Bà Sẽ Hạ Sinh Một Con Trai Mà Ông Sẽ Đặt Tên Là Giêsu, Vì Chính Người Sẽ Cứu Dân Mình Khỏi Tội”
19.Suy Nghĩ Với Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Vọng A
20.“Chúa Thánh Thần Sẽ Đến Với Bà, Và Uy Quyền Đấng Tối Cao Sẽ Bao Trùm Bà. Vì Thế Đấng Bà Sinh Ra Sẽ Là Đấng Thánh, Và Được Gọi Là Con Thiên Chúa.”
21.“Khi Bà Isave Nghe Lời Chào Của Maria, Thì Hài Nhi Nhảy Mừng Trong Lòng Bà”
22.“Chúa Đã Đoái Nhìn Đến Phận Hèn Tớ Nữ Của Chúa”
23.“Con Trẻ Này Rồi Sẽ Nên Thế Nào? Vì Quả Thực, Bàn Tay Chúa Đã Ở Với Nó”
24.“Con Sẽ Đi Trước Chúa, Mở Lối Cho Người, Bảo Cho Dân Chúa Biết: Người Sẽ Cứu Độ, Là Tha Cho Họ Hết Mọi Tội Khiên”
25.SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2010
26.Suy Nghĩ Với Lời Chúa CN Lễ Thánh Gia Thất
27.“Bấy Giờ Môn Đệ Đã Đến Trước Cũng Vào; Ông Đã Thấy Và Đã Tin.”
28.“Bấy Giờ Hêrođê … Nổi Cơn Thịnh Nộ Và Sai Quân Đi Giết Tất Cả Con Trẻ Ở Bêlem Và Vùng Phụ Cận”
29.“Vì Chính Mắt Con Đã Thấy Ơn Cứu Độ Mà Chúa Đã Sắm Sẵn Trước Mặt Muôn Dân, Là Ánh Sáng Đã Chiếu Soi Các Lương Dân”
30.“Bà Không Rời Khỏi Đền Thờ, Đêm Ngày Ăn Chay Cầu Nguyện Phụng Sự Chúa.”
31.“Ở Nơi Người Vẫn Có Sự Sống, Và Sự Sống Là Sự Sáng Của Nhân Loại”.