Lời Chúa thứ 2 tuần IV MV

Chúa Thánh Thần Sẽ Đến Với Bà, Và Uy Quyền Đấng Tối Cao Sẽ Bao Trùm Bà. Vì Thế Đấng Bà Sinh Ra Sẽ Là Đấng Thánh, Và Được Gọi Là Con Thiên Chúa.

Là Kitô hữu chúng ta đều là Con Thiên Chúa và cùng được mời gọi nên Thánh, đó là căn tính và ơn gọi của chúng ta. Trong lời Sứ Thần Gabriel đáp lại tâm tư và thắc mắc của Đức Maria, chúng ta lại cũng được biết bằng cách nào chúng ta có thể đạt tới căn tính và ơn gọi của chính mình : đó là nhờ Chúa Thánh Thần đến, và uy quyền của Đấng Tối Cao bao phủ con người và cuộc sống chúng ta. Cũng như chính Chúa Thánh Thần và Uy Quyền của Người đã làm cho Đức Giêsu là Đấng Thánh và là Con Thiên Chúa.

Muốn thế, chúng ta phải như Đức Maria trở thành người của Ân Sủng, nói cách khác phải nhuần nhuyễn trong tay Chúa Thánh Thần để Ngài tác thánh và biến đổi chúng ta nên Con Thiên Chúa. Hay nói theo tiên tri Isaia đừng “Muốn Làm Phiền Lòng Thiên Chúa Nữa”. Thiên Chúa đã muốn là “Thiên-Chúa-Ở-Cùng-Chúng-Ta”, không những đã sai Con của Người sinh ra trong thân phận làm người, mà còn tiếp tục muốn Người Con Duy Nhất ấy ở lại với chúng ta cho đến tận thế qua “Lời Nhập Thể” trong Hội Thánh và các Bí Tích. Vì thế muốn là người của Ân Sủng, chúng ta phải sống Mầu Nhiệm Hiệp Thông trong Hội Thánh nhờ Lời và các Bí Tích.

Lm. Giuse Bảo Lộc