Lời Chúa thứ 2 tuần II MV

Để Các Ngươi Biết Con Người Có Quyền Tha Tội Ở Dưới Đất

 

Tiên tri Isaia nói tới thánh lộ, con đường Thiên Chúa mở ra dành cho những người được cứu thoát trở về Nhà Thiên Chúa, cho nên “Không Tội Nhân Nào Được Qua Đường Đó”. Vì thế sứ vụ của Chúa Giêsu khi đến trần gian này, cũng chính là sứ vụ của Hội Thánh, là phải tìm kiếm “Những Gì Đã Hư Mất”, tìm kiếm người tội lỗi, để “Nâng Đỡ”, “Làm Vững Mạnh” nói theo Isaia, cho họ được “Tha Tội” nói theo Tin Mừng. Giáo Hội chính là con đường, là thánh lộ cho con người gặp gỡ Thiên Chúa và được hòa giải với Ngài.

Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010 đã nhấn mạnh đến căn tính của Giáo Hội là Hiệp Thông đặt nền tảng trên sự Hiệp Thông Trọn Vẹn của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì thế người công giáo Việt Nam được mời gọi xây dựng sự Hiệp Thông dựa trên nỗ lực đón nhận Lời Chúa, các Bí Tích, trung tâm là Bí Tích Thánh Thể, nhờ đó mà “Ân Sủng Hiệp Thông” được trao ban dồi dào. Và Con Đường Giáo Hội trở nên ngay thẳng cho con người dễ dàng đến với Thiên Chúa.

Chính Chúa Giêsu đã trao ban Quyền Tha Tội cho các Tông Đồ. Và khi đọc lịch sử Giáo Hội thời sơ khai trong Công Vụ Các Tông Đồ, cũng như trong những thời điểm quan trọng khác, chúng ta đều có thể thấy nỗ lực chính yếu của Giáo Hội chính là thi hành Quyền Tha Tội này giữa chư dân. Và nói được rằng, sức sống của Giáo Hội được sung mãn chính vào những thời điểm mà mọi thành phần Dân Chúa đều sống và thực hành sự Thống Hối và Tha Thứ để được hiệp thông với Thiên Chúa. Chính vì thế, ngay trong Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010 đã có những đề nghị của giáo dân mong mỏi các linh mục hãy siêng năng ngồi tòa, cần mẫn và nghiêm túc trong việc công bố Lời Chúa… tất cả để thi hành sứ vụ mà Quyền Tha Tội đòi hỏi.

Lm. Giuse Bảo Lộc