“SAO
HỌ CÓ THỂ BẢO ĐỨC KITÔ LÀ CON VUA
ĐAVID?”
(Lời Chúa thứ
6 tuần 9 TN)
Các luật sỹ và biệt phái đều khẳng định Đức Kitô là con vua Đavid,
vì đó là lời hứa của Thiên Chúa cho các Tổ Phụ họ. Tuy nhiên họ lại quên đi điều
mà chính Đavid đã nói trước về Đức Kitô như là Chúa khi nói “Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng : “Con
hãy ngồi bên hữu Cha…”. Vì quên đi điều đó, nên họ đã có những suy nghĩ lệch
lạc về Đức Kitô chỉ như một vị vua quyền năng chiến thắng mọi kẻ thù để tái lập
vương triều của Đavid. Thực ra điều họ cũng như các vua của họ luôn luôn sai lầm
chính là điều họ không tin rằng dù là Đavid hay bất cứ vua chúa nào của họ cũng
chỉ là người thay mặt Chúa, và chính Chúa mới là Vua của họ. Và điều ấy chỉ
thành hiện thực theo lời của chính Đavid bởi NGƯỜI CON, Đấng ngồi bên hữu Cha,
cho đến khi Cha đặt mọi kẻ thù làm bệ dưới chân Con. Điều quan trọng ở đây
không phải là kẻ ngồi trên ngai vàng của Đavid, nhưng là NGƯỜI CON CỦA CHA HẰNG
HỮU.
Thánh Phaolô đã xác định NGƯỜI CON ấy chính là Đức Giêsu Kittô dựa
trên những minh chứng của SÁCH THÁNH : “Con
đã học biết Sách Thánh, và chính Sách Thánh đã dạy con sự khôn ngoan để con được
cứu rỗi nhờ tin vào Đức Giêsu Kittô.” Và điều này làm tan biến mọi mơ tưởng
về một vương quốc trần tục bởi vì “mọi kẻ
muốn sống đạo đức trong Đức Giêsu Kitô đều chịu bắt bớ.” Nhưng như Tin Mừng
khẳng định, một niềm tin như thế là nhờ “được
Chúa Thánh Thần soi sáng”, chứ không bởi trí tuệ của con người.
Lm. Giuse Bảo Lộc