Lời Chúa thứ 2 tuần V TN

Tất Cả Những Ai Chạm Tới Ngài Đều Được Khỏi Bệnh

 

Nhận định trên đây của Tin Mừng xác nhận một sự thật : Chúa Giêsu là nguồn mạch của sự lành mạnh, bất kể là ai chạm tới người đều được chữa khỏi mọi tật bệnh thể xác cũng như tâm hồn. Và hơn thế nữa Ngài lại quảng đại yêu thương và ban phát.

Ngài đúng là hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng bởi yêu thương đã tạo dựng nên muôn loài muôn vật trong sự tốt đẹp như bài sách Sáng Thế đã nói.

Nhiều khi chúng ta chỉ hiểu quyền năng của Thiên Chúa như là sức mạnh vô đối xa cách con người và thọ tạo với quyền lực sinh sát. Để rồi chỉ chạy đến với Người để có được những phép lạ đáp ứng những nhu cầu trần thế của mình.

Trong khi Quyền Năng thực sự của Thiên Chúa là Quyền Năng của Tình Yêu sáng tạo và chữa lành để muôn loài muôn vật luôn ở trong sự tốt đẹp phản ảnh sự tốt đẹp của chính Người.

Quyền Năng của Thiên Chúa được bày tỏ một cách độc đáo và tột đỉnh trong mầu nhiệm Thánh Giá của Đức Giêsu Kitô. Quyền Năng tái sinh nhân loại tội lỗi nên Thân Thể Mầu Nhiệm của Con Một Người. Một quyền năng vượt trên mọi quyền năng. Nhưng cũng ở đó là mạc khải Tình Yêu cho đến cùng mà không ai có thể yêu như thế.

          Chúng ta đừng quên trình thuật của Tin Mừng về việc Chúa chịu cám dỗ : ở đó chúng ta thấy Satan cũng có quyền năng vô cùng lớn lao vì nó có thể hứa và làm những điều thật uy quyền : nhưng chỉ là những gì trên bình diện trần thế. Nhưng chúng không có một chút Tình Yêu. Và cách nào đó chúng ta có thể thấy một điều tương tự nơi biết bao thế lực xã hội trần thế hôm nay. Chúng có thể hứa và làm nhiều điều lạ lùng cho con người chỉ trừ một điều đó là Tình yêu cho con người được sống trong sự tốt đẹp toàn vẹn.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc