Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 21 tháng 05: Cần tôn trọng nhân phẩm

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1819:  Chiếc xe đạp đầu tiên tên là “Người đi bộ nhanh” (Swift Walkers) ra mắt công chúng tại New York City

1840:  Hòa Ước Waitangi được ký kết tại New-Zealand giữa các Tù Trưởng bộ lạc Maori và Đại Diện Nữ Hoàng Victoria của Nước Anh

1965:  Tiềm Thủy Đĩnh Hoa Kỳ chạy bằng nguyên tử mang tên Scorpion bị mất tích cùng với 99 thủy thủ.. Về  sau được tìm thấy dưới lòng biển sâu, cách đông nam quần đảo Azores Bồ Đào Nha chừng 640 cây số

1991:  Vào một cuộc biểu tình trong một chiến dịch tại Chenai, một ngưòi Tamil nổ bom tự sát ám sát Thủ  Tướng Ấn Độ là Ông Rajiv Gandhi cùng với 14 người khác

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Con đường đi từ sợ hãi đến oán ghét thì ngắn ngủi.___Ngạn Ngũ Ý Đại  Lợi

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman: Từ một bài báo trong tờ Europnews, xuất bản ngày 21 tháng 5 năm 2008, với nhan đề “Những Tay Quá Khích Hồi Giáo Bắt Cóc Mấy Cô Gái Người Kitô Hữu " (Islamic Extremists Kidnap Christian Girls), tôi lượm lặt đoạn mô tả nhức nhối sau đây về hành động của những tay quá khích, mà tôi không biết nó chính xác đến độ nào. Tôi tán đồng việc một số người Hồi Giáo ôn hòa lên tiếng tố giác những hành động như thế. Những lối hành động như vậy thực sự là một việc lạm dụng tự do không thể tưởng tượng được – và cũng hàm ý là một sự lạm dụng tư do tôn giáo nữa.

 

Nhóm binh lính Hồi Giáo được quốc hội hỗ trợ đã bắt cóc 13 cô gái Kitô Giáo, và phá hủy sáu nhà thờ tại một vùng xa xôi miền đông bắc Nigeria. Tờ Europnews cho biết vào ngày 12 tháng 5, cảnh sát đã cứu được hai cô, tuổi ở 14 và 15, sau khi bị những người Hồi Giáo ở Ningi bắt bắt cóc trước đó ba tuần lễ, mục đích là để mở rộng Đạo Hồi bằng cách gả các em làm vợ cho người Hồi Giáo. Cảnh sát đưa các em từ các gia đinh cha mẹ nuôi trở về sống tại an toàn miền đông nam Nigeria, là vùng mà cha mẹ ruột của các em sinh sống.

 

Tiếp theo sau việc cứu thoát các cô gái, những người Hồi Giáo dưới sự bao che của nhóm Hisbah, thuộc một phe cánh trong quốc hội Kano state’s Sharia Commission đặc trách việc áp đăt luật lệ Hồi Giáo, đã nổi cơn thịnh nộ liền ra tay tấn công người Kitô hữu, phóng hỏa đốt các nhà thờ.  Những nhà thờ bị phá hủy gồm có: Deeper Life Bible Church; St Mary’s Catholic Church; All Souls Anglican Church; Church of Christ in Nigeria; Redeemed Chistian Church of God; và Redeemed People Mission.

 

Mục sư của Deeper Life Bible Church là ông Joseph Abdu kể lại cho các phóng viên rằng sau cuộc tấn công, cộng đoàn của ông tham dự cầu nguyện giảm từ 130 xuống còn 40 người. Ông cho biết việc người Hồi Giáo bắt cóc các cô gái Công Giáo là chuyện thường xẩy ra tại Ningi. Trong thị trấn đã có ít nhất 13 cô gái bị bắt rồi. Các cô này bị bắt cóc, thường là bị ép theo đạo Hồi, rồi phải lấy chồng Hồi Giáo dù các cô cũng như cha mẹ các cô đều phản đối.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin đừng để con trở nên quá khích mà áp đặt ý muốn của mình lên người khác, cũng không vơ đũa cả nắm những người cuồng loạn, nhưng xin cho con biết hành động theo tình thần tôn trọng Kitô Giáo đối với người khác, biết ý thức đến nhu cầu hướng dẫn người khác trên đường đi tìm chân lý mà không phải bằng cách ép buộc  Amen