Sự giảm bớt dân
số trên thế giới : một thực trạng đầy hiểm nguy.
Vaticanô, thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2004
(Zenit.org/french) – « Sự giảm bớt dân số trên thế giới : một thực
trạng đầy hiểm nguy », tựa
đề của buổi điểm báo của cơ quan Jérôme Lejeune (www.genethique.org).
Trong tờ « British Medical Journal »
(Nhật báo Y Tế Anh Quốc) và « The Washington Post », nhà kinh tế học
Ấn Độ Amartya Sen đánh chuông báo động về sự bất quân bình về dân số giữa các
trẻ em gái và trẻ em trai bên Á Châu vì sự tiêu diệt các hài nhi phái nữ. Luc
Địa này rồi sẽ thiếu hơn 100 triệu đàn bà. Sự hao hụt này có thể gây ra một sự phát
triển vượt bực tính hung hăng gây gỗ bên Ấn Độ và bên Trung Quốc.
Theo Học Viện Quốc Gia về Dân Số Học của Pháp
(INED : Institut National d’Etudes
Démographiques), phần lớn của nhân loại sống trong những quốc gia
mà dân số sẽ không được thay thế. INED vừa mới cống hiến ấn bản của học viện
« Dân Số và các Xã Hội » (Populations & Sociétés) về đề tài này
với bài viết của Chris Wilson và Gilles Pison. « Phần lớn của nhân loại
sống trong một quốc gia mà tỷ lệ sinh sản thấp kém ». « Trong 50 năm,
độ sinh sản trung bình đã thụt từ 5,4 xuống 2,1 đứa con. Chưa đầy 10 năm, độ
sinh sản đã sụp xuống trong hầu hết các quốc gia « đang trổi
lên » : Brésil, Tunisie, Iran cũng như Trung Quốc (21 phần trăm dân
số thế giới) và Ấn Độ (17 %). Bên Âu Châu, tỉ số sinh sản thấp nhất được đoạt
giải bởi nước Cộng Hòa Tiệp Khắc với 1,17 đứa con cho mỗi người phụ nữ. Bên
Nga, dân số giảm bớt đi mỗi năm 750.000 người.
Dân số hoàn cầu sẽ tăng trưởng đến năm 2050 để giữ
vững vào số 10 tỷ người trước khi giảm xuống. Hiện giờ, những dân tộc có hơn 4
đứa con trong một gia đình, sống bên A Phú Hãn (Afghanistan), Pakistan, trong
bán đảo tây ban nha và Bồ Đào Nha và Phi Châu phía nam sa mạc Sahara. Chính
những quốc gia này sẽ giúp dân số hoàn cầu được tăng trưởng.
Theo ông Olivier Jay, ký giả, sự suy giảm về sự
sinh sản được giải thích cách cụ thể bởi sự ngừa thai và những chiến dịch triệt
sản hàng loạt cũng như sự phát triển về kinh tế. Ông ta chỉ cho thấy điều xẩy
ra trái ngược lại với những dự kiến khủng khiếp của những năm 1970 về số dân
quá đông. Những nhà dân số học của học viện INED giải thích : « những
xã hội rồi sẽ thấy là gánh nặng của sự lệ thuộc của những người già đòi hỏi
nhiều hơn vô cùng tận so với sự lệ thuộc của những trẻ con ».
Đọc bài viết « Phần lớn nhân loại sống trong
một quốc gia mà độ sinh sản thấp kém » ("La majorité de l'humanité
vit dans un pays où la fécondité est basse") của
Chris Wilson và Gille Pison, báo « Populations & Sociétés », số
405, tháng 10 năm 2004.
Ghi chú của cơ quan Jérôme Lejeune : về đề
tài này, buổi điểm báo có nói đến cuốn sách của Triết Gia và Thần Học Gia
Michel Schooyans « sự sụp đổ dân số » (Le crash démographique), ấn
hành năm 1999 (nhà XB Fayard). Ông ta phân tích những nguyên nhân và những hậu
quả của sự suy sụp dân số bằng cách giải thích rằng sự nguy hiểmkhông xuất phát
từ sự quá đông dân số nhưng từ « sự thiếu hụt vốn liếng nhân bản ».
Trần Văn Toàn