ĐGH
Gioan Phaolô II nhắc nhở rằng hành động phải ăn rễ sâu trong sự chiêm niệm
Vatican ngày 7/11/2004
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật của ông
Giorgio La Pira, cựu thị trưởng thành phố Florence (Ý), ĐGH đã gửi sứ điệp cho
ĐTGM Florence, ĐHY Ennio Antonelli, trong đó ngài nhắc lại điều đã làm cho
người tín hữu Kitô giáo này trở nên một khuôn mặt gương mẫu, đó là sự đối
nghịch giữa chiêm niệm và hành động : “ Với dáng vẻ yếu ớt, ông La Pira có
nhiều nghị lực trí thức và đạo đức, luôn được khơi động và đào sâu bởi những
nghiên cứu, suy tư, đời sống thanh đạm và cầu nguyện ”
Ngài tiếp : “ Với trực giác bén nhậy, ông tự cảm
thấy mình được mời gọi phát triển sự dấn thân của người Kitô hữu trên những dấu
chân của Đức Giêsu, được sai đi loan báo tin mừng cho những người nghèo khó.
Mẫu người đặc biệt của ông phát sinh từ sự đối nghịch phong phú giữa chiêm niệm và hành động ”.
ĐGH giải thích : “ Sự thông minh được soi sáng bởi
niềm tin giúp ông có những trực giác thấy trước con đường của Giáo Hội và của thế
giới, đặc biệt liên quan đến sự cần thiết của nền hoà bình giữa các dân tộc và
sự vượt trên những ý thức hệ vô thần và phò vật chất ”.
Ngài tiếp : “ Trung thành với giáo huấn của Giáo
Hội, ông đã có một ý niệm về một sự tục hoá chính đáng và một sự tự lập đúng
đắn của người tín hữu trong lãnh vực những thực tại của thế giới. Ông đã hiểu
chức vụ công cộng là để phục vụ ích lợi chung, thoát ra khỏi sự tìm kiếm quyền
hành, danh vọng hay ích lợi riêng ”.
ĐGH kết thúc sứ điệp bằng lời kêu gọi cầu nguyện “
để tấm gương của ông thúc đẩy và khích lệ những ai cố gắng làm chứng nhân của
Phúc Âm trong xã hội hiện tại bằng đời sống của mình và sẵn sàng phục vụ tha
nhân ”.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch