Vatican
ngày 8/11/2004
ĐGH Gioan Phaolô II đã tiếp kiến những thành viên của Viện
Khoa Học Giáo Hoàng nhân cuộc họp thường niên của học viện tại Vatican dưới sự
chủ toạ của giáo sư Nicola Cabibbo, chủ tịch của học viện. Ngài mời gọi họ đề
cao sự tôn trọng thiên nhiên và nhân quyền. Với tư cách được tạo dựng như hình
ảnh và giống Thiên Chúa, con người phải tôn trọng luật tự nhiên và nhất là nhân
phẩm con người.
ĐGH kêu
gọi cộng đồng khoa học hãy dấn thân để giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng đến
toàn trái đất : « Các nhà khoa học được mời gọi luôn dấn thân
hơn nữa để phục vụ gia đình nhân loại bằng cách làm việc nhằm canh tân đời sống
và đề cao sự phát triển trọn vẹn của con người, vật chất cũng như tinh thần ».
ĐGH nhấn
mạnh rằng chính vì thế, khoa học phải có được sự tự lập trong mối liên hệ kinh
tế hay ý thức hệ. Những chân lý của khoa học và của niềm tin « cùng hướng
tới chân lý mà người tín hữu nhận ra một cách trọn vẹn trên khuôn mặt của Đức
Kitô ». Những khám phá mới phải quy tụ cộng đồng khoa học và các dân tộc
trong một bầu khí cộng tác « đề cao giá trị của kiến thức chung ngược lại
với sự cạnh tranh và ích lợi cá nhân ».
Ngài
thêm rằng mặc những bấp bênh nằm trong mọi công việc nhắm giải thích thực
tại, con đường của sự nghiên cứu luôn luôn là con đường đi tới chân
lý . Bất cứ ai tìm kiếm chân lý là đi theo con đường dẫn đến Thiên
Chúa. Trước sự bùng phát của những khám phá mới, những nhà khoa học thường cảm
thấy một chân trời rộng lớn và vô biên. Sự phong phú vô hạn của thiên nhiên
phải được nhìn như một món quà của Đấng Tạo Hoá và do đó phải được xử dụng một
cách khôn ngoan.
Cuộc họp
thường niên của Viện Khoa học Giáo Hoàng diễn ra tại Vatican với đề tài
« Các hành trình của những khám phá ». Trong những vấn đề sẽ được bàn
thảo, có vấn đề liên quan tới Galilée va Copernic.
Viện
được thành lập năm 1603 và tên của học viện hiện nay được thiết lập từ năm
1936. Viện bao gồm hơn 80 thành viên trên toàn thế giới và có mục đích tôn
trọng khoa học thuần tuý, bảo đảm tự do cho nó và tạo điều kiện cho những
nghiên cứu.
ĐC
Marcelo Sanchez Sorondo, thư ký của Viện đã nói trên đài Radio Vatican rằng
« mục đích của hội nghị thường niên là cứu xét những hành trình sáng tạo
trong khoa học. Các thành viên là những nhân vật đầy sáng tạo. Hơn 30 nhân vật
được Giải Nobel là thành viên của Học Viện. Mỗi thành viên trình bầy quan điểm
của mình. Nhưng họ cũng phân tích những nhân vật quan trọng như Galilée,
Einstein, Mendel để cho thấy khoa học là gì bên Tây Phương, dự án và những
thành quả của nó trong ngày hôm nay ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch