Năm Thánh Thể, để khám phá
lại ý nghĩa của ngày Chúa Nhật.
ĐGH tiếp đón các
Giám Mục vùng Ấn Độ Dương.
Vaticanô, ngày thứ ba, 09 tháng 11 năm 2004 (Zenit.org/french) – Năm Thánh Thể phải
là một thời gian thuận tiện
để khám phá lại ý nghĩa của ngày
Chúa Nhật, là điều ĐGH đã tuyên bố khi tiếp đón
sáng ngày thứ ba, các Giám
Mục của Hội
Đồng Giám Mục vùng Ấn Độ Dương sau chuyến
hành hương Ad Limina của các vị.
Hội Đồng
này gồm các
Đức Giám Mục của các
đảo Comores, Seychelles và Maurice, La Réunion (Pháp) và Mayotte (Pháp).
ĐGH đã mời gọi « dân tộc Kitô
» sống Năm Thánh Thể như một
thời gian mãnh liệt của
sự gặp gỡ với Đức Kitô.
ĐGH tiếp : « Cha ước mong rằng
các tín hữu
khám phá trong kho tàng
khôn sánh này, là Chúa Giê
Su đã để lại cho chúng ta niềm vui và
hạnh phúc của sự hiện
diện trìu mến của Đấng Cứu
Độ ».
ĐGH khuyên bảo thêm : « Năm
Thánh Thể cũng phải là một
thời gian thuận lợi để khám
phá lại ý nghĩa của ngày Chúa
Nhật và sự
cần thiết phải thánh hóa ngày
đó, chẳng hạn như sự tham
dự đều đặn thánh lễ ngày
Chúa Nhật ».
ĐGH Gioan Phao Lô
II cũng đã nhắc nhớ đến sự đào
tạo các linh mục tương lai như
« một thách đố vĩ đại cho Giáo Hội » :
Ngài khuyên bảo thêm rằng những
nhà đào tạo các chủng sinh
phải biến các chủng viện thành
« một nơi của sự suy xét
chín chắn về các ơn gọi
và của một
sự đào tạo cộng đoàn đích
thực cho sứ vụ linh
mục ».
ĐGH đã mời gọi các
Giám Mục coi sự thực thi
mục vụ các
ơn gọi là « mối lo lắng chính
yếu của các giáo phận dưới
trọng trách của các Ngài ».
Còn về sự liên quan
giữa các Giám Mục và
các linh mục thuộc quyền
các Ngài, ĐGH khuyên bảo các Giám Mục phải
« canh chừng đời sống linh
thao của các linh mục »,
đặc biệt nhờ vào « kinh nguyện sốt sắng
và các bí
tích Thánh Thể và Hòa
Giải » và phải
« gần gũi các linh mục qua sự
tiếp đón, sự lắng tai
nghe, tình thân hữu chia sẻ, hầu không có một
linh mục nào cảm thấy bị lẻ loi hay không được
hiểu ».
ĐGH tiếp đó đã nhắc nhở lại tầm quan trọng của sự
nâng đỡ của các giáo dân
đã được đào tạo cách tốt đẹp để làm chứng cho
Tin Mừng trong cuộc đối thoại
liên tôn giáo và trước
các bè rối ».
ĐGH nhấn mạnh rằng :
« Sự hội nhập văn hóa của
sứ điệp Tin Mừng là một cộng
việc hết sức quan trọng ». Ngài cũng khẳng định rằng
sự đối thoại
liên tôn giáo là « cần thiết cho sự tiến
bộ hòa bình
các dân tộc ».
Cuối cùng,
ĐGH xác định tầm quan trọng của
các gia đình : « sự chú tâm đến các
gia đình và sự phát
triển hài hòa của các
gia đình là một trong những
ưu tiên của Mục Vụ ».
Trong khung
cảnh đó, ĐGH Gioan Phao Lô II đã nhấn
mạnh đến tầm quan trọng của sự
giáo huấn các giới trẻ về
đức tin là điều « cận đại hơn bao giờ hết », để có thể đối đáp
lại các thách đố, đòi hỏi của
chứng từ phúc âm ngày
hôm nay ».
Trần
Văn Toàn