Đứng trước trào lưu nhân bản không có Thượng Đế, phải kiên trì
trên con đường hợp nhất Kitô giáo
Vatican
ngày 14/11/2004
ĐGH
Gioan Phaolô II khuyến khích những người Kitô giáo hảy bền chí trên con đường
hiệp nhất trước trào lưu nhân bản không có Thượng Đế ngày càng gia tăng.
Vào tối
thứ bẩy, ĐGH đã chủ sự buổi kinh chiều tại Đền Thánh Phêrô để kết thúc hội nghị
mừng sinh nhật 40 năm sự công bố sắc lệnh công đồng « Unitatis Redintegratio ».
Khoảng 300 người đã tham dự hội nghị này. Những bài thánh vịnh 140, 141 và bài
thánh ca đã được giao cho ba ĐGM bằng tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha.
Trong
bài giảng được đọc bởi ĐC Leonardo Sandri, ĐGH nhắc nhở rằng rất nhiều điều đã
được thực hiện, nhưng còn nhiều điều phải làm khi mà sự hiệp thông trọn vẹn
chưa đạt tới. Những người Kitô hữu do đó phải kiên trì.
Ngài
nhấn mạnh : « Không có sự hợp nhất thật sự mà không có sự hoán cải
nội tâm, lời cầu nguyện và sự thánh thiện trong đời sống. Chúng ta hãy cầu
nguyện và xin lòng tin, niềm hy vọng và sự tốt lành cho mọi người để trở nên
một ngõ hầu thế giới tin vào chúng ta. Chúng ta hiện diện ở đây để cảm tạ
Thiên Chúa vì những hoa trái của 40 năm vừa qua từ khi có sắc lệnh « Unitatis
Redintegratio » mà sự thực thi là một ưu tiên trong triều giáo hoàng của tôi ».
ĐGH nhấn
mạnh rằng sự duy nhất của những người Kitô hữu phù hợp với ý muốn của Chúa
Giêsu, Ngài đã cầu xin Chúa Cha để mọi người nên một, điều này liên quan đến
mọi người Kitô hữu và mỗi cộng đồng trong những hành vi và trong lời cầu nguyện
hằng ngày ; ngày hôm nay hơn bao giờ hết, đối diện với một trào lưu nhân
bản sai lầm, không có Thượng Đế, ngày càng gia tăng và trong nỗi nhớ hoà bình.
Rất
nhiều khác biệt đã được vượt qua, nhưng những khác biệt mới lại xuất hiện trong
lãnh vực đức tin và đạo đức. Vậy thì phải làm gì ? ĐGH nói rằng đừng thất
vọng, ngài khuyến khích củng cố những nền móng của niềm tin và phát triển tinh
thần hiệp thông.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch