Ấn Độ :
trưng bầy hài cốt của thánh Phanxicô Gia-vi-ê.
Vaticanô, thứ
tư ngày 17 tháng 11 năm 2004
(Zenit.org) _ Những biện pháp an ninh đă được
tăng cường bên Ấn Độ cho ngày lễ trưng
bày di tích thánh của thánh Phanxicô Gia-vi-ê, bắt đầu từ
ngày 21 tháng 11 tới, như thông tấn xă Fides tŕnh bày trong bài
này.
Đó là những
chuẩn bị cuối cùng của biến cố vĩ đại
trưng bầy trước công chúng di tích của thánh
Phanxicô Gia-vi-ê được bắt đầu ngày chúa nhật
21 tháng 11 năm 2004 và chấm dứt ngày 02 tháng 01 năm
2005. Trong vương cung thánh đường Chúa Giêsu Nhân Lành
ở thành phố Goa, nơi lưu trữ hài cốt của
Tông Đồ miền Đông, chính phủ tăng cường
những biện pháp an ninh. Vào thời điểm của mùa
hành hương tại vương cung thánh đường,
người ta dự đoán sẽ thu hút đến 3 triệu
tín hữu. Các giáo dân hành hương sẽ ngủ qua đêm
trong những ngôi nhà xây chung quanh vương cung thánh đường
hoặc cắm lều trong những vùng lân cận, khoảng
5000 người mỗi tối.
Nhưng sau vụ
cháy xẩy ra vào ngày 21 tháng 10, lư do h́nh như v́ tai biến,
và với sự gia tăng của những vụ tấn công
của những nhóm quá khích trong nước, cộng đồng
của vùng muốn theo dơi biến cố với sự thận
trọng và sự cảnh tỉnh tuyệt để, hầu
tránh những rắc rối hay những vụ khủng bố.
Để thực hiện điều đó, Giáo Hội vùng
đă yêu cầu các tín hữu hành hương muốn được
chỗ ở trong những ngôi nhà chung quanh vương cung
thánh đường hoặc trong những vùng lân cận, tŕnh
bày những giấy tờ chính thức và một lá thư
giới thiệu của cha xứ hay của hàng giáo sĩ.
Cha Savio Barretto, cha chính của vương
cung thánh đường Chúa Giêsu Nhân Từ, đă giải
thích cho thông tấn xă Fides «chúng tôi không thể làm nản chí
hay ngăn cấm sự thực thi này của những giáo
dân hành hương. Thói quen đă ăn rễ sâu từ lâu ».
Nhưng, với sự thận trọng, bằng cách đ̣i
hỏi giấy chứng thư của cha xứ, chúng tôi có
thể tin tưởng hơn vào sự thành thật của
những giáo dân hành hương khi đến và đồng
thời ghi vào sổ sách tất cả những người
đến ».
Vương cung
thánh đường đă được gắn những
máy quay phim, và ở cổng vào của thánh đường
sẽ có những cảnh sát với những máy ḍ xét đồ
kim loại. Một đội những người t́nh nguyện
giữ trật tự sẽ canh chừng để làm sao
cho bên ngoài cũng như bên trong thánh đường, làn sóng
người tôn trọng trật tự và không xẩy ra những
vấn đề v́ đám đông.
Bên ngoài thánh đường,
người ta cũng đặt một phái đoàn chăm
lo sự tiếp đón để hướng dẫn các khách
hành hương vào trong 6 căn nhà hay trong những lều
trại. Văn pḥng du lịch của thành phố Goa cũng
đă chuẩn bị những căn pḥng thuê trong phần cổ
kính nhất của thành phố, nơi có vương cung thánh
đường.
Giáo Hội vùng
Goa, dưới sự điều hành của Đức Cha
Philippe Nerri Ferrao, Tổng Giám Mục Goa và Daman, mới nhậm
chức gần đây, đă ấn hành một chương
tŕnh đầy những sáng kiến về phụng vụ
và văn hóa. Giáo Hội Ấn Độ chuẩn bị để
bảo đảm những phương tiện truyền
thông chằng chịt cho biến cố này, nhờ rất
nhiều cộng-tác-viên của Văn Pḥng phụ trách những
Phương Tiện Truyền Thông Đám Đông và Tin Tức
của Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ ở
New Delhi.
Thành Goa, nằm
về phía băi biển miền tây của Ấn Độ, là
thành phố mà, vào năm 1542, Thánh Phanxicô Gia-vi-ê (1506 – 1552) đă
đặt chân tới, và cũng là nơi mà Ngài đă bắt
đầu sứ mệnh rao giảng tin mừng cho vùng Viễn-Đông.
Lần trưng bầy đầu tiên các di tích của Vị
Thánh ḍng Tên là vào năm 1782. Trong quá khứ, hài cốt của
Ngài được trưng bày cho công chúng mỗi năm vào
dịp lễ mừng thánh Phanxicô Gia-vi-ê, ngày 03 tháng 12. Từ
năm 1864, sự trưng bày hài cốt của thánh trở
thành hiếm hơn v́ vấn đề an ninh, và đă được
ấn định 10 năm một lần. Lần trưng
bày vừa qua là từ ngày 21 tháng 11 năm 1994 đến 07
tháng 12 năm 1995.
Trần văn
Toàn