ĐỐI THOẠI, ĐIỀU
ƯU TIÊN TRONG VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG Ở Á CHÂU
Vatican,
theo hãng tin Zenit thứ sáu ngày 19/11/2004, trong
buổi tiếp kiến những thành viên cố vấn sau hội nghị các giám mục Á châu sáng thứ
sáu, ĐTC Gioan Phaolô 2 nhấn mạnh đến sự ưu tiên của sự « đối thoại »
trong việc loan báo Tin Mừng ở lục địa Á châu này. Tờ báo Osservatore Romano ngày
20 đăng tải bài nói chuyện của ĐTC với tiêu đề « Xây dựng hòa bình ở Á châu,
vấn đề cấp bách. Với năm tháng, những lò lửa chiến tranh càng lan rộng ».
Chúng ta biết rằng khi Hội
Nghị Các Giám Mục Á Châu từ 19/4 đến 14/5/1998 kết thúc, công việc của các giám
mục vẫn chưa kết thúc. Sau Hội Nghị, ĐTC Gioan Phaolô 2 đã công bố tông thư
« Giáo Hội Á Châu », và Ban Cố Vấn Sau Hội nghị tiếp tục làm việc
theo chiều hướng của Tông thư.
Đối với việc loan báo Tin
Mừng ở Á châu, ĐTC nhấn mạnh tới tầm quan trọng của sự « đối thoại hiệu quả »,
mà Tông thư coi đó như là « vấn đề ưu tiên » ở nơi mà bối cảnh được đánh
dấu bởi « sự đa sắc tộc, đa phức tôn giáo và sự đa dạng về mặt văn hóa »,
ở một nơi mà Kitô giáo thường được coi như là « một yếu tố du nhập từ bên
ngoài »
ĐTC nhấn mạnh rằng theo
tinh thần của Hội nghị các giám mục Á » châu, sự đối thoại là « một dạng
thức đặc biệt của đời sống Giáo Hội ở lục địa này ». Điều này có liên quan
đến những mối quan hệ trong nội bộ của giáo hội Công giáo, đối với những kitô hữu
thuộc những giáohội khác cũng như đối với những dân tộc khác nhau nữa ».
Mặt khác, ĐTC tái khẳng định
mong muốn của Giáo Hội « trong việc xây dựng hòa bình ở Á châu », nơi
mà sự xung đột và khủng bố đang gây biết bao thiệt hại về nhân mạng.
Trở lại việc loan báo Tin
Mừng ở Á châu, ĐTC mong muốn rằng : « Để loan báo Tin Mừng một cách
có chiều sâu, người môn đệ của Đức Kitô cần phải có một sự hài hòa giữa đức tin
và đời sống của mình ». Ngài còn nhấn mạnh thêm rằng « tính hiệu quả
của việc loan báo Tin Mừng không phụ thuộc vào những con số. Chính Đức Kitô đã
từng dạy rằng, những gì thường được coi là bé nhỏ và bị che dấu dưới mắt người đời
có thể đem lại những kết quả đáng kinh ngạc nhờ vào sức mạnh của Thiên Chúa ».
Sau cùng ĐTC nhìn thấy
« lí do để lạc quan » nơi đông đảo những người trẻ ở lục địa Á châu.
Những thế hệ trẻ, đầy hứa hẹn sẵng sàng dấn thân cách triệt để cho lí tưởng của
mình. Tuy nhiên ngài cũng khuyến cáo rằng : « những giấc mơ không được
thực hiện có thể dẫn đến những sự vỡ mộng chán chường ».
Lão Phu lược dịch