Sổ Danh Bạ Giáo Hoàng 2004 : con số các
chủng sinh phát triển không ngừng.
VATICANÔ,
thứ Ba ngày 03 tháng 02 năm 2004 (Zenit.org/french) – Con số các chủng sinh
công giáo phát triển không ngừng trong thế giới như sổ danh bạ giáo hoàng năm
2004 thông báo.
Niên
tập đã được trình bầy sáng thứ ba này bởi ĐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, Đức
Cha Leonardo Sandri, Phụ Tá Quốc Vụ Khanh, và các vị có trách nhiệm về xuất
bản : đó là một tập dầy hơn 2000 trang, bằng tiếng Ý, một dụng cụ làm việc
không thể không có được, không chỉ
trong lòng Giáo Hội mà thôi : vì đó là một loại hình quang tuyến của Giáo
Hội bằng những con số, đầy dẫy những điều chỉ dẫn.
Trong
số những điều mới lạ thu tập cho năm 2004, con số các đại chủng sinh là 112.982
so với 112.244 vào năm 2001, nghĩa là một sự tiến triển 0,7 %.
Những
ứng sinh linh mục đã thực sự gia tăng bên Châu Phi (khoảng 6%) và bên Châu Mỹ
(1,4%), trong khi con số đã thuyên giảm một chút bên Âu Châu và Á Châu.
Người
ta còn nhớ rằng ĐGH đã phong chức cho 30 tân Hồng Y vào tháng 10 năm 2003, và
Ngài đã nâng lên chức phẩm giám mục 175 vị. Giáo Hội có thêm 19 địa phận mới,
một Chuẩn-Giáo-Phận giáo hoàng (Exarchat) , một chức vụ bản quyền quân đội và
một Doãn Phận Tông Tòa (Préfecture apostolique).
Hơn
nữa, 4 giáo phận được trở thành Tổng Giáo Phận và 2 Giáo Khu được chuyển lên
hàng Giáo Phận trong cùng năm 2003 vừa qua.
Những
dữ kiện thống kê của Giáo Hội Công Giáo cho năm 2002 cho thấy rằng con số những
người công giáo lên đến khoảng 1 tỷ 71 triệu trên toàn thế giới, hay 17,2 % dân
số hoàn cầu (khoảng 6,2 tỷ người).
Sự
phân phối các tín hữu công giáo là như sau đây :
- 50 % sinh sống bên Châu Mỹ,
- 26,1 % bên Châu Âu,
- 12,8 % bên Châu Phi,
- 10,3 % bên Châu Á
- 0,8 % bên Châu Đại Dương.
Như
thế, những người công giáo biểu trương cho 62,4 % dân số Mỹ, 40,5 % dân số Âu
Châu, 26,8 % dân số Châu Đại Dương, 16,5 % dân số Phi Châu và 3 % dân số Á
Châu.
Những
tín hữu dấn thân trong mục vụ có đến hơn 4,2 triệu người.
Các
Giám Mục có đến 4.695 vị, các linh mục lên tới 405.000 mà trong đó 267.000 vị
hoạt động trong các Giáo Phận. Nếu người ta so sánh con số các linh mục này với
năm 2001, người ta thấy là nó không mấy thay đổi, trừ một điểm : các linh
mục thuộc giáo phận được gia tăng, từ 266.448 vào năm 2001 đến 267.334 vào năm
2002, trong khi số các linh mục dòng giảm
từ 138.619 xuống 137.724 vị.
Con
số các thầy sáu vĩnh viễn luôn tiến triển - khoảng hơn 3 % và đạt đến 30.000
vị.
Con
số các tu sĩ dòng nam đã thực hành nghề nghiệp thuộc về đạo đức trong thế giới
là 54.828, các tu sĩ dòng nữ là 782.932 mà trong đó có hơn 51.000 vị thuộc dòng
chiêm niệm.
Các
thành viên của các Đại Học đời có đến gần 30.000 vị.
Còn
về các giáo dân lo truyền giáo, họ cũng gia tăng và đạt tới gần 144.000, nghĩa
là hơn 3,4%.
Con
số các Giảng Viên giáo lý cũng không ngừng tiến triển : có đến hơn 2,7
triệu.
Trần
Văn Toàn