Chuẩn bị hôn nhân : chiều sâu thẳm và
nét đẹp của tình yêu nhân bản.
VATICANÔ, thứ Sáu 13 tháng 02 năm 2004
(zenit.org/french) - Sự chuẩn bị hôn nhân là một trong những khía cạnh của mục
vụ cho giới trẻ mà ĐGH GP II đã nhấn mạnh cách đặc biệt trong bài huấn từ lần
thứ bẩy cho các Giám Mục Pháp Quốc. Ngài nhấn mạnh đến nét đặc thù của lối nhìn
ki tô giáo về hôn nhân trong ngành giáo huấn của Giáo Hội, để « làm sáng
ngời sự sâu thẳm và nét đẹp của tình yêu nhân bản ».
ĐGH viết
« Tôi muốn lôi cuốn sự chú ý của quý Đức Cha đến sự nâng đỡ những người
trẻ chuẩn bị lập gia đình. Họ thường đã nếm mùi những đau khổ trong gia đình mà
họ xuất thân và đôi khi đã có nhiều kinh nghiệm về chuyện lứa đôi. Trong xã
hội, có rất nhiều mẫu gương khác nhau về đời sống lứa đôi mà không có một sự
thẩm định nào về nhân chủng học cũng như đạo đức học. Về phần Giáo Hội, Giáo
Hội ước muốn đề nghị một con đường làm thăng tiến những liên hệ tình yêu, đi từ
giai đoạn lễ đính hôn và đề nghị một lý tưởng của sự trinh tiết. Giáo Hội nhắc
nhớ rằng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, và một gia đình được xây
dựng trước hết trên một mối giây chặt chẽ giữa hai người và trên một sự cam kết
chắc chắn, chứ không phải trên một khía cạnh hoàn toàn tình cảm, khía cạnh này
không thể nào cấu tạo nổi nền tảng duy nhất của đời sống lứa đôi ».
ĐGH GP II
cũng kêu gọi những cặp vợ chồng ki tô hữu nâng đỡ những người trẻ trong tiến
trình của họ bằng lời tuyên bố : « Chớ gì các Đấng Mục Tử và những
cặp vợ chồng ki tô hữu không ngần ngại giúp đỡ những người trẻ suy nghĩ về
những câu hỏi tế nhị và căn bản, qua những bài học giáo lý và những cuộc đối
thoại mãnh liệt và thích ứng hầu làm sáng tỏ sự sâu thẳm và nét đẹp của tình
yêu nhân bản ».
Trần Văn Toàn