ĐGH tuyên bố : tài
chánh và kinh tế ngày hôm nay cần có đạo đức
Vatican ngày 5/3/2004
ĐGH Gioan Phaolô II nhận định rằng những thái độ thấm nhuần đạo đức là điều
cần thiết trong lãnh vực tài chánh và kinh tế, đó là sự bảo đảm cho sự tôn
trọng những đòi hỏi của ích lợi chung.
Đó là lời kết luận của thông điệp mà ĐTC đã gửi tới những người tham gia
vào cuộc hội thảo quốc tế với chủ đề : « chủ nhân, trách nhiệm xã hội
và sự toàn cầu hoá », được tổ chức bởi Uỷ Ban Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà Bình
và Hiệp Hội Quốc Tế những Chủ Nhân Kitô Giáo (UNIAPAC) ngày thứ sáu và thứ bẩy.
Trong thông điệp gửi cho 80 đại diện trong lãnh vực doanh nghiệp trên thế
giới, họp tại Rôma cùng với các chuyên viên và giáo sư đại học, ĐGH giải
thích : « cuộc gặp gỡ diễn ra vào lúc mà lãnh vực tài chánh và
thương mại càng ngày càng ý thức cần có những thực thi đạo đức trong lành, đó
là sự bảo đảm giúp hoạt động thương mại chú tâm đến những chiều kích nhân bản
và xã hội ».
ĐTC khẳng định : « Khi mà việc tìm kiếm lợi nhuận không chỉ là mục
tiêu duy nhất của hoạt động này » thì Phúc Âm đặt những chủ nhân
« trước thách thức biết tôn trọng nhân phẩm và sự sáng tạo của những nhân
viên và khách hàng cũng như những đòi hỏi của ích lợi chung ».
ĐGH liệt kê một số những đức hạnh của một chủ nhân Kitô Giáo :
« chăm chú, cần cù, cẩn thận chỉ giám liều một cách hợp lý, đáng tin và
trung tín trong những quan hệ nghề nghiệp, can đảm khi phải thực hiện những
quyết định khó và đau đớn ».
Ngài khẳng định : « Trong một thế giới bị lôi cuốn bởi não trạng tiêu
thụ và chủ thuyết vật chất, những người lãnh đạo Kitô Giáo được kêu gọi biết
khẳng định sự trội vượt của ‘cách sống’ hơn là ‘sở hữu’ ».
« Những người Kitô Giáo có trách nhiệm trong thế giới kinh doanh có
thách thức làm sao hoà hợp được sự tìm kiếm chính đáng của lợi nhuận và thao
thức sâu xa đề cao sự liên kết và sự xoá bỏ nạn nghèo đói còn đang hoành hành
trên bao nhiêu phần tử của gia đình nhân loại ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch