ĐGH phong 4 Á Thánh, chứng nhân của tình yêu của Thiên Chúa.
Trước sự hiện diện của khoảng 20.000 khách hành hương.
VATICANÔ, Chúa
Nhật 21 tháng 03 năm 2004 (Zenit.org/french).- ĐGH đã phong 4 Á Thánh chúa nhật
này : một linh mục và 3 nữ tu, và đã trình bầy các vị như những chứng nhân
của Tình Yêu Thiên Chúa đối với mỗi tín hữu.
Khoảng 20.000
khách hành hương tụ tập tại công trường Thánh Phê-Rô giữa các hàng cột của
Bernin, đã vỗ tay cách hớn hở khi các hình ảnh của các Tân Chân Phước – 2 người
Ý và 2 người Tây Ban Nha – đã được mở ra trước sảnh đường của Vương Cung Thánh Đường
Thánh Phê-Rô, sau khi ĐGH đã đọc lời kinh phong chân phước.
Các Tân Á Thánh
là : Cha Luigi Talamoni (1848 – 1926), linh mục người Ý, Nữ tu Maria
Candida dell’Eucaristia (1884 – 1949), người Ý, Mẹ Matilde del Sagrado Corazon
Tellez Robles (1841 – 1902), người Tây Ban Nha, và Mẹ Piedad de la Cruz Ortiz
Real (1842 – 1916), người Tây Ban Nha.
Trong bài giảng
của Ngài, Đức Thánh Cha đã trình bầy các vị như « những chứng nhân đặc biệt
của Sự Quan Phòng thần thánh đầy tình yêu luôn cùng sát cánh với nhân loại trên
đường đi của mình ».
ĐGH nói thêm :
« Đức Kitô đã luôn luôn là sự nâng đỡ của các Á Thánh và là nguồn an ủi của
họ trong những lúc thăng trầm khó khăn của cuộc sống. Nhờ thế các Ngài đã có thể
nhìn nhận, qua kinh nghiệm bản thân, rằng sống trong Chúa có nghĩa là trở thành
« một tạo vật mới ».
ĐGH đã trình bầy
Nữ chân phước Matilde Téllez Robles như một phụ nữ « yêu cách mê say Đức
Kitô », « một phụ nữ không biết mỏi mệt » đã tận hiến đời mình,
từ một đời sống mãnh liệt trong kinh nguyện, cho sự biến đổi xã hội của thời đại
Ngài, qua sự tiếp đón những bé gái mồ côi, sự chú ý đến những bệnh nhân tại
gia, đến sự thăng tiến của đàn bà trong việc làm và sự cộng tác vào những hoạt động
của giáo hội.
ĐGH giải thích :
« Nữ chân phước mang « một lòng sùng kính sâu đậm cho Thánh Thể ».
ĐGH đính xác : « Sự chiêm ngưỡng Chúa Giê-Su trong Bí Tích Thánh Thể đã
dẫn đưa Ngài trở thành như chiếc bánh được chia sẻ đi chia sẻ lại cho mọi người ».
« Chứng từ sáng chói của Ngài là một lời mời gọi để sống bằng cách thờ phượng
Thiên Chúa và để phục vụ tha nhân, 2 cột trụ căn bản của sự dấn thân kitô hữu ».
Gợi lại đời sống
của Mẹ Piedad de la Cruz Ortiz Real, ĐGH đã nhắc lại rằng Mẹ đã « tụ tập một
vài người trẻ ước ao chỉ đường cho những người khiêm tốn và nghèo khó, thấy Tình
Yêu của Chúa Cha » và nhờ đó đã thiết lập « một gia đình tu trì mới ».
Về Cha Luigi
Talamoni, ĐGH đã nhấn mạnh cách đặc biệt đến sự nhiệt tâm mà Cha đã tận hiến thời
gian của Cha cho « tòa hóa giải, sự phục vụ những người hèn mọn, những tù
nhân và nhất là cho những người nghèo và ốm đau ».
Để kết thúc, ĐGH
đã trình bầy Nữ Tu Maria Candida dell’Eucaristia như một « người có đời sống
huyền nhiệm đích thực của Thánh Thể », « trung tâm hợp nhất hóa của mọi
đời sống, theo phong tục của dòng kín, đặc biệt là gương của Thánh Tê-rê-xa Hài
Đồng Giê-su và Thánh Gio-an Thánh Giá ».
ĐGH đã tuyên bố :
« Mẹ đã yêu mến hết sức mình Chúa Giê Su Thánh Thể mà Mẹ mang lòng ước muốn
liên tục và nồng cháy trở thành một tông đồ không biết mỏi mệt của Thánh Thể ».
« Đài phát
thanh Vaticanô » đính xác rằng với 4 sự phong chân phước mới này, ĐGH GP
II đã phong 1331 chân phước và 477 vị thánh trong 25 năm của triều đại giáo hoàng
của Ngài.
Trần Văn-Toàn