Sự đối thoại liên tôn giáo cần thiết cho hòa bình của thế
giới.
Vaticanô, thứ Hai
ngày 17 tháng 05 năm 2004 (Zenit.org/french) – ĐGH GP II xác định rằng :
« sự đối thoại liên tôn giáo thật cần thiết cho hòa bình của thế giới »
khi Ngài đón nhận qua buổi yết kiến chung, sáng thứ bẩy, 15 tháng 05 vừa qua,
những thành viên của đại hội đồng của Bộ Giáo Hoàng cho Đối Thoại Liên Tôn Giáo,
được chủ tọa bởi Đức Cha Michael Fitzgerald. Bộ này mừng lễ sinh nhật năm thứ
40 : Bộ đã được sáng lập bởi ĐGH Phaolô VI ngày 19 tháng 05 năm 1964 dưới
hình thức « Văn Phòng Thư Ký ».
ĐGH GP II nhắc
lại rằng sự quyết định của ĐGH Phaolô VI đã được linh hứng bởi « một bầu
khí hiệp nhất và cởi mở đã mang lại cách rõ rệt tính cách đặc thù của Công Đồng
Vaticanô II », và cách đặc biệt của sự tuyên bố Bức Thông Điệp
« Nostra Aetate » (Thời đại chúng ta) cho những tương giao của Giáo Hội
với những tôn giáo không thuộc kitô giáo. ĐGH vui mừng trước những kết quả thu
lượm được bởi Bộ này trong 40 năm hoạt động của Bộ.
Vừa trích dẫn bức
Tông Huấn của Ngài cho Giáo Hội của Đệ Tam Thiên Niên Kỷ « Novo millennio
ineunte » (hãy bước vào thiên niên kỷ mới), ĐGH GP II đã nhấn mạnh là sự đối
thoại liên tôn giáo thực là cần thiết dường nào để gây dựng « những nguyên
tắc vững chắc của hòa bình ».
ĐGH nhắc nhớ lại : « Danh
của Thiên Chúa độc nhất phải luôn hơn là một danh của hòa bình và của hòa giải ».
ĐGH khuyên nhủ : « Các
kitô hữu phải luôn được linh hoạt bởi « tình yêu của mọi người và của mỗi
người, trong sự tìm kiếm chân lý cách can đảm và bằng cách trau dồi một sự khát
khao công chính và tự do ».
ĐGH đòi hỏi : « sự
đối thoại liên tôn giáo phải « tiếp tục » dưới cương vị là sự đối thoại
này là thành phần trọn vẹn « của sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội » và
bởi vì sự đối thoại « được nối kết cách thân mật với sự loan báo của Đức
Kitô ».
Nhưng ĐGH cùng
lúc khuyên nhủ phải coi chừng « sự lầm lẫn » hay « những sự gian
xảo, lèo lái » và đừng rớt vào « tương đối chủ thuyết» hay
« thái độ thờ ơ lạnh nhạt ».
ĐGH đã nhận xét : Trong
bối cảnh của một thế giới bị đánh dấu bởi « sự phong phú về văn hóa và tôn
giáo », Giáo Hội càng ngày sẽ bị đưa đến chỗ « phải trả lời cho những
thách đố lớn lao của cuộc đối thoại liên tôn giáo ».
ĐGH GP II đã
khuyến khích « tăng cường » « cuộc đối thoại trù phú » đã được
thiết lập từ những đề tài biểu dương cho « một lợi ích chung » của những
tôn giáo.
Trần Văn Toàn