Pháp : Nghiên cứu về
bào thai, luật pháp bị khinh thường ?
Vaticanô, thứ Sáu 28 tháng 05 năm
2004 (Zenit.org/french)- Luật nước Pháp về sự nghiên cứu bào thai có bị khinh
thường không ? Đó là nghi vấn được đặt ra bởi buổi kiểm báo chí của Tổ Chức
Jérôme Lejeune (site www.genethique.org ).
Thượng Nghị Viện nước Pháp thực thế sẽ
kiểm điểm lần thứ hai dự luật về Đạo Đức Sinh Học ngày 08 tháng 06 tới. Chẳng hạn
lý chứng được nêu ra là sự cần thiết cho những nhà nghiên cứu là sự tìm hiểu về
bào thai con người phải được chấp thuận mau lẹ để họ có thể được hưởng sự tài
trợ của Ủy Ban Âu Châu trong khuôn khổ của Chương Trình thứ sáu về Nghiên Cứu.
Giả thử như luật nước Pháp được chấp
thuận, các nhà nghiên cứu pháp có được nhận tiền tài trợ của Âu Châu không ?
Ủa Ban Âu Châu không thể tài trợ những
chương trình như thế khi mà Hội Đồng các Bộ Trưởng Âu Châu về Nghiên Cứu chưa
chấp thuận. Nếu Pháp Viện Âu Châu đã chấp thuận chương trình tài trợ cho nghiên
cứu về bào thai con người cho Âu Châu, pháp viện không có thẩm quyền về vấn đề
phân phối tài trợ.
Chỉ có Hội Đồng các Bộ Trưởng mới có
thẩm quyền, nhưng họ chưa đạt tới được một thỏa thuận.
Trước tình huống này, Uỷ Viên Âu Châu
về nghiên cứu, Ông Dominique Busquin, đã tuyên bố là ông ta « sẽ thích
nghi theo từng trường hợp ».
Như thế nước Đan Mạch hình như đã nhận
được của Ủy Ban Âu Châu 10,8 triệu Ơ – Rô, vào tháng 03 năm 2004, để kinh doanh
một chương trình âu châu về nghiên cứu về những noãn bào.
Nhóm nghiên cứu này được điều khiển bởi
Giáo Sư Peter Ebbesen (Đại Học Aalborg). Sự nghiên cứu về những noãn bào được
cho phép bên Đan Mạch từ ngày 27 tháng 05 năm 2003.
Buổi kiểm báo đã kết luận bằng hai
nghi vấn sau đây :
Trần Văn Toàn